Giáo xứ Vinh Hương

Lễ kính thánh Phanxicô Xaviê, quan thầy Ban Loan Báo Tin Mừng Vinh Hương - 2020

Thứ sáu - 04/12/2020 07:05
Chiều thứ 5 ngày 03 tháng 12 năm 2020, tại nhà thờ giáo xứ, cha quản xứ Phao-lô Lưu Văn Phan chủ tế thánh lễ mừng kính thánh Phanxicô xaviê, quan thầy các xứ truyền giáo và cũng là quan thầy Ban Loan Báo Tin Mừng (BLBTM) Vinh Hương. Đồng tế với ngài còn có cha Giuse Phạm Tấn Hùng, chánh xứ Xã Đoài, cha còn là Đặc trách BLBTM vùng Phêrô hạt Đakmil. Hiện diện để hiệp thông còn có các đại diện vùng Phêrô, Tôma trong giáo hạt và đông đảo cộng đoàn phụng vụ.

Mở đầu thánh lễ cha chủ tế đã có lời chúc mừng đến với các ông và anh em đã nhận thánh Phanxicô Xaviê làm quan thầy và không quên cầu nguyện cho họ. Đặc biệt là cầu nguyện cho BLBTM giáo xứ Vinh Hương, để họ biết học hỏi gương thánh quan thầy, biết chọn cho mình con đường đến với Chúa như trong bài Tin Mừng hôm nay.

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” Mc(16,15).

Chia sẻ sau Tin Mừng (Mc 16,15-20), cha Giuse Phạm Tấn Hùng, đặc trách vùng truyền giáo Phêrô nêu lại tiểu sử thánh nhân để mỗi người chúng ta học hỏi. Thánh Phanxicô sinh ra trong một gia đình quý tộc thuộc thành xaviê nước Tây Ban Nha. Năm 25 tuổi ngài đã là giáo sư triết học tại một đại học nổi tiếng nước Pháp, với một vị thế như vậy tương lại thật rộng mở. Thế nhưng thánh nhân đã buông bỏ tất cả để hướng về tình yêu, một tình yêu đích thực đó là loan báo Tin Mừng đến vùng Châu Á xa xôi. Chúng ta thử đặt câu hỏi, vậy ngài có dại không? Ngài không dại chút nào! có vinh hoa phú quý chỉ mình ngài hưởng, nhưng ngài ra đi đem Tin Mừng cho khắp tứ phương thiên hạ để Giáo Hội được như ngày hôm nay là nhờ sự cộng tác của ngài. Ngài là vị tông đồ kiệt xuất của sứ mạng “đến với muôn dân“. Với mỗi chúng ta sứ mạng đó vẫn còn nguyên giá trị, đòi hỏi cấp bách trong môi trường toàn cầu hóa và thế tục hóa, đặt ra cho chúng ta một đòi hỏi sâu sắc hơn là “đến với muôn dân”, tại chính môi trường sống và làm việc của mình, cả phương pháp loan báo cũng cần làm mới lại. Không thể loan báo bằng lời nói suông, mà phải bằng chính chứng tá đời sống của người Kitô hữu.

Ước mong các thành viên trong BLBTM phải tái truyền giáo cho chính bản thân và cộng đoàn của mình , có phương pháp và đặc biệt phải sống chứng tá để công cuộc loan báo Tin Mừng ngày càng phát triển và rộng mở.
 














Tác giả bài viết: Hồng Ân

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây