Giáo xứ Vinh Hương

Lễ thánh Giuse thợ - Bổn mạng giáo họ Thánh Tân

Thứ hai - 01/05/2017 16:36

"Ngày 01 tháng 05, ngày Quốc tế lao động, thánh Giuse là một mẫu gương lao động để cho tất cả mỗi người lao động chúng ta noi theo", cha giảng lễ Giuse Nguyễn Gia Hoàng (SVD), nói lên tâm tình này để kết thúc bài chia sẻ sau Tin Mừng trong lễ kính thánh Giuse thợ, bổn mạng giáo họ Thanh Tân.

Lễ kính thánh Giuse thợ - 01.05.2017, bổn mạng giáo họ Thanh Tân được cử hành vào lúc 5 giờ 00, tại Tượng đài thánh Giuse do cha quản xứ Phaolô chủ tế, ngoài cha Giuse Nguyễn Gia Hoàng còn có cha Phêrô Đỗ Cao Cương (SVD) cùng hiệp dâng.

Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ Phaolô mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý dâng thánh lễ kính thánh Giuse thợ hôm nay để cầu xin cho mọi người biết chăm lo không chỉ cuộc sống vật chất mà còn cả đời sống đạo đức thiêng liêng. Cha mở đầu: "Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Giuse Thợ, cũng là ngày Quốc tế lao động. Thiên Chúa tạo nên muôn vật và cho con người được sống và muốn con người khai thác và xây dựng để chu toàn bổn phận của mình. Cùng với giáo họ Thanh Tân mừng bổn mạng hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu xin cho tất thảy mọi người trong giáo họ và giáo xứ luôn chuyên chăm đời sống đức tin và công ăn việc làm để được sống và sống hạnh phúc".
 
Chia sẻ sau Tin Mừng, cha Giuse Nguyễn Gia Hoàng (SVD), dẫn chứng cuộc đời vâng phục thầm lặng của thánh Giuse để cho chúng ta thấy ngài là đấng quyền thế và giàu lòng thương xót.
 
Thánh Giuse, Đấng thầm lặng vâng phục thánh ý Thiên Chúa. "Khi được thiên thần báo mộng, ngài đã nghe theo không đắn đo, không một câu hỏi phản hồi hay thắc mắc. Ngài sẵn sàng cất bước trên lối đi được chỉ định để thực thi thánh ý của Thiên Chúa như Tin Mừng thánh Mathêu: Này ông, hãy chỗi dậy, đem Hài Nhi và Mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ giết Hài Nhi đã chết rồi' và ông liền chỗi dậy đưa Hài Nhi và Mẹ Người về đất Israel".
 
Dẫn thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôxê, cha giảng lễ tiếp tục: "Vâng phục Thiên Chúa để làm rạng danh Thiên Chúa và làm tỏ lộ hơn thánh ý của Thiên Chúa". "Bước chân của thánh Giuse ra đi không vì mục đích riêng tư mà tất cả cho tình yêu và chỉ vì tình yêu. Tình yêu đối với Người Con Nuôi, đối với người bạn đời và hơn nữa là tình yêu đối với Thiên Chúa".
 
Cuộc đời của Thánh Giuse là cuộc đời xin vâng"để cộng tác với Mẹ Maria". Sự vâng phục của Ngài đã dẫn lối cho tình yêu Thiên Chúa được thực hiện nơi nhân loại.
 
Thực hiện sứ vụ nuôi dưỡng và bảo vệ Con Thiên Chúa, thánh Giuse đã ân cần chăm sóc gia đình thánh. "Thánh Giuse đã dâng Chúa Giêsu vào đền thờ và cứu thoát Người khỏi cơn thịnh nộ của Hêrôđê. Ngài đã làm việc bằng đôi tay chai cứng và đôi chân không mệt mỏi để đem lại đời sống vật chất ấm no cho gia đình Na-gia-rét".
 
Thánh Giuse, Đấng quyền thế. Ngoài tước hiệu Cha nuôi Chúa Giêsu, thánh Giuse còn có tước hiệu là Bạn Thanh Sạch Đức Maria, từ đó có thể giải thích rằng ngài hội đủ mọi nhân đức trỗi vượt. "Ngài là đấng quyền thế đối với Chúa Cha vì Chúa Cha đã cho ngài tham dự vào chức vụ làm cha cũng như trao phó cho ngài sứ mạng cao cả xứng với niềm tin tưởng tuyệt vời. Ngài còn là đấng quyền thế nơi cõi lòng Chúa Con là Đấng ngài đã yêu thương và chăm sóc suốt những tháng năm nơi trần gian. Và chắc hẳn, ngài cũng là đấng đầy uy quyền nơi cõi lòng người bạn đời của mình, vì ngài là một người chồng mẫu mực đã cùng đồng hành với Mẹ nơi dương thế".
 
Thánh Giuse, Đấng đầy lòng xót thương. Thánh Giuse đã trải qua nhiều thăng trầm khổ cực nơi trần thế nên ngài cảm thông với chúng ta hơn hết. Do vậy "thánh Giuse cùng với Mẹ Maria và Chúa Giêsu, sẽ chăm sóc đặc biệt chúng ta và bầu cử cho chúng ta trước toà Thiên Chúa Cha".
 
Để kết thúc, cha giảng lễ mời gọi mọi người "hãy siêng năng chạy đến với thánh cả Giuse trong mọi gian nan khốn khó của cuộc đời. Ngài là mẫu gương lao động để mọi người lao động chúng ta noi theo. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Giuse cho chúng ta thêm vững tin trên con đường chúng ta đang và sẽ đi, để có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách, để chúng ta biết cách phát triển Nước Chúa và làm rạng danh Chúa qua đời sống chứng tá hàng ngày của mỗi người".
 
Cuối lễ, Ban hành giáo cùng đại diện các Hội đoàn và quý chức việc trong giáo họ Thanh Tân chụp hình chung với quý cha, quý sơ để kỷ niệm ngày lễ bổn mạng năm 2017.
 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây