Giáo xứ Vinh Hương

Lễ thánh Faustina, bổn mạng Cộng đoàn LCTX Vinh Hương

Thứ hai - 05/10/2015 12:04
Nhà thờ Vinh Hương sáng ngày 05.10.2015, cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm cử hành lễ kính thánh Faustina, bổn mạng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) Vinh Hương.

Với tâm tình kính mến, khoảng 65 thành viên LCTX trên tay cầm cành hồng đỏ thắm tiến lên kính dâng lên thánh nữ trong lời dẫn tiểu sử và cuộc đời của thánh nhân.

Cha chủ tế khai mở đầu lễ, thánh Faustina, một nữ tu được Chúa chọn như người thư ký riêng, và là tông đồ của Lòng Thương Xót Chúa để truyền bá thông điệp của Ngài. Xin cộng đoàn hiệp thông trong thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho các thành viên của LCTX giáo xứ, và nguyện xin thánh nữ cũng viết lên trong mỗi người chúng ta thông điệp của Chúa Giêsu để Ngài dủ thương và luôn tỏ lòng thương xót xuống trên con cái của Ngài.

Qua bài Tin Mừng, Ngài sơ lược những nét son trong cuộc đời của thánh Faustina, từ lúc còn trẻ, ngài đã tỏ ra sốt sắng một cách đặc biệt trong việc cầu nguyện, và rất nhạy cảm cùng những nỗi khốn khổ của kẻ khác. Thánh nữ chỉ học có 3 năm tiểu học, mới 7 tuổi đã cảm nhận được ơn gọi tu trì, nhưng bị gia đình ngăn cản. Mãi đến năm 20 tuổi mới được gia nhập Dòng Các Chị Em Đức Bà Từ Bi. Suốt thời gian 13 năm sống trong nhà Dòng, thánh nữ chỉ được giao những công việc bình thường như làm bếp, chăm sóc vườn tược, gác cổng...Đời sống rất bình thường nhưng chứa đựng một đời sống nội tâm phong phú và huyền nhiệm. Những năm ấy, thánh Faustina được tràn đầy ơn sủng lạ lùng, những mạc khải, những thị kiến, những dấu thánh để cùng chia sẻ khổ nạn của Chúa...

Cha chia sẻ thêm, lòng thương xót của Chúa đã chảy qua bản thân thánh Faustina để từ đó tuôn chảy đến với mọi người. Bởi thế, chúng ta hãy tín thác đường đời cho Chúa, hãy cầu xin, vì không có lời cầu nào mà Thiên Chúa không chấp nhận.

Xin cảm tạ Thiên Chúa đã mạc khải cho thánh Faustina, để qua những thông điệp mà Chúa gởi trao cho thánh nữ, chúng con sẽ học được những bài học thực tế và hữu ích cho linh hồn.
 








Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây