Giáo xứ Vinh Hương

Lễ thánh Maria Faustina Kowalska – bổn mạng nhóm kính lòng thương xót Chúa

Thứ tư - 05/10/2011 05:12
- Thánh nữ Maria Faustina Kowalska, vị thánh đầu tiên của thế kỷ 21 cũng như của thiên niên kỷ mới, là "món quà của Thiên Chúa ban cho thời đại chúng ta".
Lễ thánh Maria Faustina Kowalska – bổn mạng nhóm kính lòng thương xót Chúa

 

Thánh nữ Maria Faustina Kowalska ngày nay được nhiều người trên thế giới biết đến với tước hiệu “tông đồ lòng thương xót Chúa”, là vị thánh được các nhà thần học kể vào số những nhà thần bí trổi vượt trong giáo hội.

Vào lúc 4 giờ 45, ngày 05.10.2011, tại thánh đường giáo xứ Vinh Hương, thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Maria Faustina bổn mạng nhóm kính lòng thương xót Chúa  cha quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh chủ tế và cùng đồng tế có hai cha Antôn Nguyễn Xuân Huệ và  Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng.

Trong lời dẫn giới thiệu thánh tích của thánh bổn mạng, với khoảng 60 hội viên đồng phục trang nghiêm dâng từng cánh hoa lên thánh nữ, hòa với bài ca nhập lễ, đưa cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng thánh lễ sốt sắng hơn..

Chia sẻ Lời Chúa, cha Antôn Nguyễn Xuân Huệ đã nói lên hai ý nghĩa: giải thích kinh lạy cha của lòng thương xót Chúa và cuộc đời của thánh Maria Faustina từ thưở niên thiếu cho đến khi dâng mình cho Chúa, được Chúa cho thị kiến và chọn thánh nữ như người thư ký riêng và là tông đồ truyền bá lòng thương xót Chúa.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình sốt mến, hân hoan cảm  tạ với bài hát kinh hòa bình.

Bài đọc 1

Bài đọc 2

Bài Tin mừng

Bài và ảnh: Peter Ngọc Hương

 

 

 

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây