Giáo xứ Vinh Hương

Lễ thánh Monica, các bà mẹ tổ 1 giáo họ Thanh Tân mừng bổn mạng

Thứ bảy - 27/08/2011 05:24
- Nhờ lòng đạo đức, kiên nhẫn, tinh thần bác ái, hy sinh, tình mẫu tử và sự thủy chung, Thánh Monica đã được Giáo Hội chọn làm bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo khắp hoàn cầu
Mừng bổn mạng
Mừng bổn mạng

Thánh Monica mẫu gương sáng cho các Bà mẹ Công Giáo về lòng đạo đức, kiên nhẫn, tinh thần bác ái, hy sinh, tình mẫu tử và sự thủy chung.

4 giờ 45 sáng ngày 27.08.2011, hoà chung niềm vui của Hội thánh, các bà mẹ công giáo tổ1, giáo họ Thanh Tân mừng kính lễ thánh bổn mạng Monica. Trang trọng trong trang phục áo dài trắng, hoà với tiếng hát của ca đoàn, các bà mẹ trang nghiêm tiến dâng Thiên Chúa và Thánh Monica những bông hoa đủ sắc màu để mở đầu cho  buổi lễ.

Thánh Mônica đã tận tình chăm sóc và là nhà giáo dục, nhất là thể hiện đời sống đạo đức để làm mẫu gương cho con cái. Nhờ đó mà chồng con đều lần lượt hoán cải, trở về chính lộ. Mônica nên thánh giữa đời sống gia đình, rất đời thường như những gia đình khác.

Điều đó làm cho chúng ta, nhất là các bà mẹ công giáo thử đặt lại vấn đề và tự vấn lương tâm. Nhờ cầu nguyện, hy sinh và lòng kiên nhẫn, Thánh Monica đã biến đổi gia đình sống đẹp lòng Chúa. Cụ thể chồng là Patricio một người ngoại biết trở về gia nhập đạo, sống vâng phục theo ý Chúa. Còn con là Augustinô, ăn chơi hoang đàng trác táng đã biết ăn năn hối lỗi, đi theo ơn gọi tận hiến để trở thành Giám mục tiến sỹ Hội thánh. Đó là mẫu gương chói ngời đáng để cho các bà mẹ công giáo noi theo.

Lạy Thánh Monica, bổn mạng của giới Hiền mẫu, qua lời bầu cử của Ngài, xin cho các người vợ, người mẹ có đời sống thánh thiện, đạo đức, hiền lành, hy sinh, yêu thương, nhẫn nhục và kiên nhẫn để hướng dẫn gia đình trong tình thương của Thiên Chúa và làm mẫu gương cho mọi người trong đời sống hàng ngày.

Xin cho các người mẹ ý thức được bổn phận của mình để giáo dục con cái, không lơ là, không thoái thác trách nhiệm bất cứ tình huống nào trong cuộc sống. Chúng con đã lo cho chúng về phần xác, thì cũng không thể để cho chúng thiếu về phần rỗi linh hồn.

Xin cho các người mẹ biết noi gương Thánh nữ để xây dựng, vun đắp gia đình ngày càng hạnh phúc thánh thiện có ích cho giáo hội và cho xã hội.

Để ngày mừng lễ bổn mạng có ý nghĩa hơn, chị em trong tổ có tổ chức cuộc hành hương Đức Mẹ đồi Giang Sơn. Trước khi lên đường, mọi người đã quy tụ trước tòa Mẹ đọc kinh và xin ơn bằng yên.

Như hương trầm toả lan

Hân hoan tiến vào cung thánh

Phúc thay ai cưới được người vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng thêm gấp đôi

Xin cho các người mẹ biết noi gương Thánh nữ để xây dựng, vun đắp gia đình ngày càng hạnh phúc thánh thiện

Dâng lên Mẹ suốt cuộc hành trình này

Nhờ lòng đạo đức, kiên nhẫn, tinh thần bác ái, hy sinh, tình mẫu tử và sự thủy chung, Thánh Monica đã được Giáo Hội chọn làm bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo khắp hoàn cầu

                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Tác giả bài viết: Peter Ngọc Hương

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây