Giáo xứ Vinh Hương

Nghi thức làm phép diện tích nhà thờ giáo họ Phaolô

Thứ năm - 24/07/2014 09:31
- Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công (Tv 126, 1)

 Vào lúc 8 giờ 30' ngày 24.07.2014, cha Quản nhiệm Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ sự nghi thức làm phép diện tích nhà thờ giáo họ Phaolô, giáo xứ Vinh Hương. Hiện diện trong buổi lễ, có Ban thường vụ HĐGX, Ban hành giáo các giáo họ, quý vị ân nhân, đơn vị thi công: Công ty TNHH đầu tư, phát triển, xây dựng, thương mại Hưng Thịnh Phát, thành phố HCM và khoảng 200 giáo dân tham dự.

Trước hết, bà Anna Nguyễn Thị Kim, trưởng ban hành giáo họ Phaolô vui mừng thổ lộ tâm tình trong ngày trọng đại hôm nay, bà phác họa một Phaolô từ ngày thai nghén cho đến lúc có thể đi bằng đôi chân của mình. Bà tự tin: Thật là hạnh phúc cho giáo họ chúng con, được nhà nước cấp giấy phép xây dựng, được sự đồng ý của Đức Cha giáo phận, được sự hướng dẫn và động viên của cha Quản nhiệm Phaolô và được đồng thuận của tất cả các gia đình trong giáo họ. Bằng mọi cách, chúng con sẽ nổ lực hết mình để trở nên những viên đá sống động trong công trình xây dựng nhà  Chúa... Sau đó là nghi thức làm phép diện tích nhà thờ.
 
Tâm tình chia sẻ sau Tin Mừng, cha Quản nhiệm gợi lên một hình ảnh của vua Đa vít khi xưa ước ao để xây dựng lên ngôi thánh điện nguy nga tráng lệ cho Thiên Chúa thế nào thì giáo họ Phaolô hôm nay cũng thế. Suốt 44 năm thiếu tình Chúa, thiếu tình người; chưa có một thánh lễ nào nơi mảnh đất của riêng mình. Nhưng nay niềm vui đã đến.


 Cha ước mong mọi người phải nhiệt tình cộng tác, phải trung thành. Vì nhà thờ, trước tiên là để cử hành phụng vụ, được lãnh nhận các bí tích; được sống tình bác ái hiệp thông. Hình ảnh nhà thờ cũng là hình ảnh của Hội Thánh thu nhỏ. Qua việc xây dựng nhà thờ, mỗi người được nhắc nhở về việc phải xây dựng chính con người, tâm hồn mình trở thành đền thờ sống động cho Thiên Chúa. Và cũng từ đây mỗi Ki tô hữu được sai đi để làm chứng nhân Loan Báo Tin Mừng.



Tiếp đến, phần rảy nước thánh quanh diện tích xây dựng. Và sau cùng cha Quản nhiệm, ông Nguyễn Hồng Ân, Bà Nguyễn Thị Kim, KTS Nguyễn Sơn Hà, Kỹ sư Nguyễn Thế Mười và ông Thường tiến hành nghi thức động thổ.

Khuôn viên nhà thờ Phaolô có diện tích 2.961m2 (21x141). Diện tích xây dựng 226 m2 (17x45). Giáo họ được thành lập từ năm 1970, hiện nay có 311 gia đình và 1455 nhân danh.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho công trình Nhà Chúa sớm được hoàn thành như lòng mong muốn của bà con giáo dân giáo họ Phaolô



Mô hình nhà thờ

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây