Giáo xứ Vinh Hương

Tân linh mục dâng lễ tạ ơn tại giáo xứ Vinh Hương

Thứ bảy - 06/06/2015 09:41
- "Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện" (Tv 142,10).

Thánh lễ sáng thứ 7 ngày 06.6.2015, tại nhà thờ Vinh Hương, Tân linh mục Giuse Trần Trung Tiến về dâng lễ tạ ơn và cầu bình an cho giáo xứ, cho gia tộc của ngài.

Tân linh mục Giuse  con ông bà cố Giuse Trần Văn Đoài và Nguyễn Thị Thu Trang, thuộc giáo xứ Vinh An. Ngài được Đức cha Nguyễn Chu Trinh, Giám mục giáo phận Xuân Lộc truyền chức vào lúc 8 giờ 30,  thứ bảy, ngày 30.5.2015 tại nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc.

Cùng đồng tế với Tân linh mục Giuse, có cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm, quý cha trong thân tộc của ngài Giuse Trần Ngọc Phương, giáo phận Phú Cường và cha Antôn Nguyễn Văn Thanh, giáo phận Vinh. Cùng tham dự trong thánh lễ tạ ơn hôm nay có gia đình, quý huyết tộc của cha mới, và cộng đoàn giáo dân Vinh Hương cũng sốt sắng hiệp thông.

Trước thánh lễ, cha quản xứ Phaolô giới thiệu sơ lược đôi nét về cha mới. Tiếp đến Tân linh mục cảm ơn cha quản xứ cho phép ngài về dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay, và cha xin cộng đoàn cùng hiệp ý để cầu nguyện cho cha quản xứ có sức khỏe để chu toàn mọi Thánh ý Chúa trao, đồng thời cầu bình an cho giáo xứ và cho cả gia tộc của ngài.

Sau Tin Mừng, cha Giuse Trần Ngọc Phương chia sẻ với cộng đoàn về mẫu gương linh mục tuyệt vời của Chúa Giêsu. Bởi đức tính hiền lành, khiêm nhường, luôn yêu thương và tha thứ là kim chỉ nam cho các linh mục. Trong khi thi hành sứ vụ cao cả mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mình, thì ít nhiều gì các linh mục cũng có những va vấp, thử thách. Cha Giuse ân cần mời gọi người giáo dân phải có trách nhiệm cộng tác vào công trình của Thiên Chúa, cũng như cộng tác với các linh mục để cùng phát triển giáo xứ và làm sáng danh Thiên Chúa. Thật cảm động khi cha giảng lễ nhắc đến hình ảnh khiêm tốn, hiền lành của các cố linh mục mà giáo dân hằng quý mến, cha Phaolô Nguyễn Công Minh, cha Phêrô Trần Anh Kim. Cha nói, những hình ảnh linh mục đẹp luôn luôn nằm trong tâm trí tôi.

Cuối lễ, cha Antôn Nguyễn Văn Thanh thay lời cho Tân linh mục và gia tộc lần nữa cảm ơn cha quản xứ và cộng đoàn phụng đã hiệp dâng thánh lễ tạ ơn một cách trang nghiêm và sốt sắng.

Sau đó, gia đình, gia tộc cha mới cùng với cha quản xứ ghi lại dấu ấn kỷ niệm trong đời thánh hiến.

"Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện" (Tv 142,10). Nguyện xin Thiên Chúa luôn luôn dõi bước cùng Tân linh mục để cha thực hiện mọi ước nguyện cho đẹp ý Chúa.

Một số hình ảnh trong thánh lễ



















 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây