Giáo xứ Vinh Hương

Thánh Lễ Mừng Ngân Khánh Hôn Phối

Thứ sáu - 20/01/2012 01:21
- Dìu nhau đi trọn cuộc đời nầy trong tin yêu và hạnh phúc.
Thánh Lễ Mừng Ngân Khánh Hôn Phối

Chiều ngày 26 tết (19/1/2012), thánh đường giáo xứ Vinh Hương đã chật ních người, họ đến để dâng lễ Ngân khánh của 8 đôi hôn phối. Truyền thống tốt đẹp nầy đã có từ năm 2000, với mục đích đề cao sự thánh thiêng của ơn gọi hôn nhân. Các đôi hôn phối đã được tĩnh tâm và giáo xứ cũng như bà con thân tộc đã dành cho họ những chuẩn bị chu đáo hết sức có thể. Bước vào thánh lễ, cộng đoàn được hiệp thông với các đôi hôn phối qua lời dẫn lễ của ban Phụng vụ:

“Ngày hôm nay, các anh chị mang những bộ trang phục lỗng lẫy, đang hiện diện giữa cộng đoàn, chuẩn bị dâng Thánh lễ tạ ơn long trọng. Có thể nói biến cố trọng đại có một không hai nầy mang nhiều ý nghĩa nhân văn và tôn giáo: anh chị tạ ơn Chúa đã dìu dắt quãng đường hôn nhân đã qua, tạ ơn người bạn đời đã hiến dâng cuộc đời cho mình trong suốt quãng đường dài, tạ ơn cộng đoàn đã vun đắp cho hạnh phúc của họ, và nhất là nói lên một lời chứng về sự bền vững của hôn nhân Kitô giáo.

Xã hội và giáo hội không ngừng đề cao giá trị của gia đình. Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 nhân ngày Hoà Bình Thế Giới 01/01/2012 vừa qua đã nói: “Gia đình là cái nôi giáo dục nhân bản, tình huynh đệ, lòng yêu thương, chân lý và tự do”. Thế nhưng, các gia đình đang lâm nguy – không còn là cái nôi của sự sống và tình yêu, không được luật pháp bảo vệ…nguyên do chính là không còn Thiên Chúa hiện diện trong đời sống xã hội và trong các gia đình.

Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên người nam người nữ để họ thành lập một cộng đoàn yêu thương, được chia sẻ hương vị dịu ngọt của tình yêu mà Ngài đã ban tặng khi dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Chung thủy và yêu thương là con đường hoàn hảo mà Thiên Chúa đã dự liệu để con cái Ngài được hạnh phúc. Thế nhưng, sự cứng lòng và ích kỷ đã mê hoặc con người, dẫn đến tình trạng tự do luyến ái, tự do phá thai và ngừa thai, ly dị… địa ngục trần gian đã xuất hiện đầy dẫy trên quả địa cầu nầy. Khi bẻ gãy khế ước hôn nhân, con người trực tiếp chống lại lề luật Thiên Chúa và ngụp lặn trong ảo giác thiên đàng mà satan đã vẽ ra trong lòng họ, dẫn họ ra khỏi quỹ đạo yêu thương để sống trong hận thù, ghen ghét và bất hạnh.

Xin hiệp lòng với các anh chị mừng ngân khánh hôn phối hôm nay để tạ ơn Thiên Chúa và xin ơn Ngài dìu dắt để từng đôi hôn phối sống ơn gọi hôn nhân một cách trọn vẹn: mãi mãi yêu thương, từng ngày chung thủy, không ngừng dâng hiến để tìm hạnh phúc cho người bạn đời, và giáo dục con cái bước đi trong lề luật Chúa dạy.

Cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương cầu chúc anh chị tiếp tục quãng đường hôn nhân còn lại trong an bình và hạnh phúc, có Chúa luôn hiện diện giữa gia đình và có cộng đoàn tín hữu sát cánh, có lời của Thánh Phaolô làm kim chỉ nam: Anh em hãy làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa và yêu mến nhau”.

Thánh lễ đồng tế của 4 linh mục càng tăng thêm sự trang trọng. Cha phó Phêrô Cao Tiến Hà giảng lễ: “Đời sống vợ chồng không tránh khỏi những khập khiễng, sự vô tâm và những lần lỗi nhịp, nhưng phải làm sao cho những sự cố đó chỉ là những dấu phẩy, làm sao biết tạo ra những gạch nối giữa các thành viên trong gia đình: cảm thông và dâng hiến theo gương Đức Kitô”.

Trời đã tối khi thánh lễ kết thúc. Các đôi hôn phối cùng con cái trở về mái nhà thân yêu với một sức mạnh mới và một quyết tâm mãnh liệt: dìu nhau đi trọn cuộc đời nầy trong tin yêu và hạnh phúc.

ALBUM ẢNH

DANH SÁCH GIA ĐÌNH MỪNG KỶ NIỆM NGÂN KHÁNH HÔN PHỐI 2012

1- Gioan Baotixita Trần Tuấn Kiệt - Têrêsa Nguyễn Thị Thủy Tiên

Giáo họ Phaolô

2- Phêrô Nguyễn Văn Cảnh -  Anna Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giáo họ Phaolô

3- Phaolô Nguyễn Hữu Tích - Têrêsa Nguyễn Thị Minh Lợi

Giáo họ Thanh Tân

4- Phêrô Đào Quang Duy - Têrêsa Lê Thị Thu Vân

Giáo họ Thanh Tân

5- Giuse Phạm Đình Châu - Matta Hồ Thị Thu Hương

Giáo họ Vinh Sơn

6- Phêrô Phạm Đức Thịnh - Maria Hồ Thị Bích Ngọc

Giáo họ Vinh Sơn

7- Gioan Baotixita Trần Xuân Lành - Anna Bùi Thị Hoàng

Giáo họ Vinh Sơn

8- Phaolô Nguyễn Phước Hùng - Anna Lưu Thị Hoàng Oanh

Giáo họ Vinh Sơn

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây