Giáo xứ Vinh Hương

Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng – Bổn mạng gia trưởng Thanh Tân

Thứ sáu - 18/10/2019 05:26
- Mỗi người chúng ta hãy là một cuốn sách Tin Mừng sống

Sáng ngày 18.10.2019, hiệp với Giáo Hội, giáo xứ Vinh Hương mừng kính thánh sử Luca, bổn mạng gia trưởng giáo họ Thanh Tân. Đồng tế với Cha chủ tế Phaolô Trần Vĩnh Niệm có Cha Raphael Trần Xuân Nhàn nhân dịp ngài về thăm quê.

Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ và cộng đoàn phụng vụ đã chúc mừng đến giới gia trưởng nhân ngày mừng bổn mạng.

Chia sẻ với các bậc phụ huynh trong giáo họ Thanh Tân và cộng đoàn phụng vụ, Cha chủ tế đã nêu lại cuộc đời của Thánh sử, Ngài là tông đồ dân ngoại, là đồ đệ của Thánh Phaolô, vốn là một lương y nhưng Ngài rất đa tài, giỏi diễn thuyết, tài hùng biện, có khiếu văn chương. Khi theo các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, Ngài đã viết lại công cuộc rao giảng của Chúa Giêsu là sách Tin Mừng và sách Tông đồ Công vụ. Là một nhà văn nên câu cú, từ ngữ trong Tin Mừng thứ 3 rất khúc chiết, sáng sủa.

Cha giảng lễ mời gọi mọi người hãy là một cuốn sách Tin Mừng sống. Hãy ra đi đến với người lao động, những người bị gạt bên lề xã hội, những người bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt là noi gương Thánh sử Luca, sống đơn sơ, bình dân, phó thác và tin tưởng vào Cha trên trời.

Giữa một xã hội đầy cạm bẫy, nhiều cám dỗ hôm nay, mỗi gia trưởng ngoài việc lao động để mưu ích cho gia đình, cần phải dành nhiều thời gian để dạy dỗ con cái, biết lắng nghe con cái tâm tình. Hãy truyền đạt đức tin như Thánh Luca đã làm. Hãy dạy con cái cách sống trước khi dạy chúng kiếm sống.
 










Tác giả bài viết: Hồng Ân

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây