Giáo xứ Vinh Hương

Thứ Tư Lễ Tro tại giáo xứ Vinh Hương

Thứ tư - 10/02/2016 17:58
Sáng Mồng Ba Tết, tại nhà thờ Vinh Hương, cha quản xứ Phaolô chủ tế Lễ Tro, cùng đồng tế có cha Gioan Thiên Chúa Lê Xuân Quý và thầy phó tế Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch phụ giúp.

Trong bài giảng lễ, thầy phó tế mời cộng đoàn phụng vụ đồng hướng tới lời kêu gọi của Giáo Hội về việc trở về, cùng hoán cải đời sống, để đón Mùa Xuân Cứu Độ.

 
Thầy quảng diễn sự trở về:

- Trở về là nhận ra Thiên Chúa là Đấng xót thương

- Trở về là nhìn nhận thân phận con người chỉ là bụi đất, đầy bất toàn, yếu đuối và tội lỗi.

Đồng thời thầy diễn đạt theo như trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã đưa ra 3 việc cần làm ngay là Bố Thí, Cầu Nguyện và Ăn Chay để cộng đoàn thông hiểu giá trị của điều Chúa mời gọi.



Kết thúc bài giảng, thầy nói, Với một chút tro được xức trên đầu hôm nay, theo gương Đức Giêsu, Giáo hội mời gọi chúng ta “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Vậy chúng ta hãy mở rộng cõi lòng mình đón nhận lời mời gọi này trong suốt Mùa Chay Thánh.

Ước gì cuộc hành trình hoán cải mà chúng ta đang khởi sự hôm nay, nhất là trong năm thánh LÒNG THƯƠNG XÓT, làm cho chúng ta nhận thức rằng chúng ta là con cái của một Cha trên trời, Đấng giầu lòng xót thương, chậm bất bình và giàu ân nghĩa, Đấng không nỡ bẻ gãy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn leo lét, để rồi chúng ta luôn cảm nhận một cách sâu xa việc được hòa giải với Thiên Chúa, với chính mình và với những anh chị em của mình qua việc ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Amen.


Sau bài chia sẻ, cộng đoàn lần lượt tiến lên xức tro. Đây là dấu chỉ của sự thành tâm thiện chí trở về,  hãm mình, thống hối. Cũng nhắc nhở mọi người ý thức được thân phận mình là tro bụi, và khi rắc tro trên đầu cũng được mời gọi: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. 

 
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây