Giáo xứ Vinh Hương

Thứ sáu - Ngày tĩnh tâm thứ hai trong tuần Chầu lượt Vinh Hương 2017

Thứ bảy - 25/03/2017 03:32

17 giờ 15' thứ sáu 24.03.2017, giờ tĩnh tâm thứ hai trong tuần Chầu lượt Vinh Hương 2017 do cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD giảng thuyết. Sau đó ngài chủ tế thánh lễ cầu bình an cho giáo xứ cùng với cha quản xứ Phaolô.

Thời gian tĩnh tâm với thời lượng 37', nhưng cha Phêrô đã khéo lồng ghép vào những đoạn phim minh họa, những mẫu chuyện liên quan, hầu giúp cộng đoàn dễ hiểu ra vấn đề mà cha muốn diễn đạt.
 
Cha quản xứ giới thiệu

/

Sau lời giới thiệu của linh mục quản xứ, cha giảng tĩnh tâm bắt đầu với đoạn Tin Mừng (Lc 15, 11-32), Dụ ngôn người cha và hai người con.

Cha Phêrô đưa ra 3 vấn đề:
- Trở về với chính mình
- Trở về với Thiên Chúa
- Trở về với anh em.

 “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa", người con thứ trở về. Gia tài đã phung phí hết, đáng lẽ ra phải nhận được cái kết rất "đắng" từ người cha, nhưng không "Hãy mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy". Hình ảnh một Thiên Chúa nhân hậu, chậm bất bình và giàu ân sủng hiện ra rõ nét nơi người cha.

Còn người anh? Cha thuyết giảng nói "đáng lẽ ra, người anh phải là người vui nhất sau cha, nhưng hiện tượng này không hiếm thấy ở trong mỗi cuộc sống".

Thánh Thể, nguồn mạch yêu thương con người trở về hiệp nhất và tri ân, tất cả phải lấy đạo làm gốc. Cha Phêrô đề cao tương quan giữa con người với Thiên Chúa, tương quan giữa đồng loại. "Vì Thiên Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi để ban ân huệ cho con người, vượt xa giới hạn những gì mà chúng ta mong muốn", cha nói.

Đúc kết giờ tĩnh tâm về Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch tình yêu, là nguồn ân sủng, cha Phêrô mời gọi "Chúng ta đang ở trong năm hồng ân mừng 60 năm thành lập giáo xứ, hãy tha thứ như Thiên Chúa hằng thứ tha, hãy đi vào tương quan với nhau, Thiên Chúa không cần chúng ta yêu mến Chúa nếu chúng ta không yêu thương tha nhân". Cha đề cao tấm lòng hiếu thảo và tri ân, ngoài việc báo hiếu ông bà cha mẹ, cha còn nhắc nhớ cộng đoàn hãy luôn cầu nguyện và biết ơn các vị có công khai phá, nuôi dưỡng để Vinh Hương có được ngày hôm nay.
 
Bài giảng tĩnh tâm

/

Sau giờ tĩnh tâm là thánh lễ cầu bình an cho giáo xứ do cha Phêrô chủ tế cùng với cha quản xứ Phao lô Trần Vĩnh Niệm.

Phải nói được rằng, khoảng 1500 con người tham dự giờ giảng thuyết đã thỏa mãn cơn khát, cơn khát Thánh Thể, cơn khát tương quan với nhau, bởi tương quan ấy lắm lúc bị tổn thương; bị hoen ố;  mà giờ đây đã được cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm SVD, một người đồng hương với cha quản xứ, một người chuyên đào tạo của dòng truyền giáo Ngôi Lời giúp đỡ.

Đồng lòng cùng với cha quản xứ "Xin cảm ơn cha Phêrô đã giúp cho chúng con thấy được điều mà Thiên Chúa đang mong đợi nơi chúng con là sự trở về, trở về với chính mình, trở về với Thiên Chúa và trở về với anh chị em".















 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây