Giáo xứ Vinh Hương

Văn Nghệ Mừng Xuân Nhâm Thìn - Những nổ lực

Thứ ba - 10/01/2012 19:17
- Tất cả cho Mùa Xuân Yêu Thương
Văn Nghệ Mừng Xuân Nhâm Thìn - Những nổ lực

Những ngày cuối của năm Tân Mão rộn ràng hẳn lên, rộn ràng với công việc riêng gia đình, với công việc chung của giáo xứ… Những rộn ràng ấy, cố mong sao sẽ là bao nụ hoa xuân tươi thắm, tô điểm cho mọi tâm hồn, mọi khoảnh khắc cuộc sống. Để rồi, ưu tư và phiền muộn, cô đơn và thao thức, buông xuôi và thất vọng… tất cả phải nhường chỗ cho Hoa Xuân dâng trào Yêu Thương.

Một trong những rộn ràng, nổ lực không thể thiếu vào ngày Xuân, là những giai điệu Mùa Xuân, trong muôn vàn sắc thái, tạo nên Xuân Vui, Xuân Tươi và Xuân Viên Mãn

Gxvinhhuong.net có cuộc gặp gỡ với chị Trần Thị Minh, Hội trưởng Hội các bà mẹ Công giáo giáo xứ Vinh Hương trong một lần ghé thăm các buổi tập dợt văn nghệ Mừng Xuân Nhâm Thìn.

Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.

gxvinhhuong.net – Hằng năm, vào dịp tết Nguyên đán, giáo xứ thường tổ chức các loại hình vui xuân, được biết năm nay, Xuân Nhâm Thìn 2012, Hội các bà mẹ Công giáo giáo xứ (CBMCG) đảm nhận tổ chức một đêm văn nghệ Mừng Xuân Mới. Vậy với tư cách là Hội trưởng, xin chị vui lòng cho quý độc giả gxvinhhuong.net biết lý do, mục đích và động lực nào khiến Hội CBMCG mạnh dạn nhận công việc khá nặng nề này.

Hội trưởng CBMCG -  Đúng ra Hội CBMCG chúng tôi dự định tổ chức đêm văn nghệ Xuân một cách đơn giản, nghĩa là chỉ có nội bộ thực hiện để gây quỹ từ thiện, khuyến học cho các em, ngoài ra cũng hy vọng đêm văn nghệ sẽ góp phần làm phong phú thêm hoạt động của Hội. Nhưng khi trình bày kế hoạch tổ chức với HĐGX và quý cha, thì được ủng hộ rất nhiệt tình, rồi đi đến quyết định nhường đêm văn nghệ thường niên của giáo xứ cho Hội CBMCG đảm trách. Thật không biết nói gì nữa, chúng tôi xin vâng lời bề trên.

gxvinhhuong.net – Về phần nội dung, Hội CBMCG đảm nhận toàn bộ chương trình, hay có sự tham gia của các đơn vị, hội đoàn khác? và chủ đề của đêm Văn Nghệ Mừng Xuân là gì?

Hội trưởng CBMCG -  Khi chúng tôi đã nhận nhiệm vụ đảm trách đêm văn nghệ của Giáo xứ thì phần nội dung phong phú hơn nhờ sự đóng góp của các hội đoàn trong giáo xứ: Giáo Chức, Thanh Niên, Thiếu Nhi, Học Sinh – Sinh Viên. Chủ đề của đêm văn nghệ năm nay là: Xuân Yêu Thương.

gxvinhhuong.net – Cho đến hôm nay, nội dung chương trình có lẽ đã đi vào ổn định,  xin chị cho biết tổng cộng có bao nhiêu tiết mục, thời gian tổng dợt và đêm diễn được ấn định vào ngày nào?

Hội trưởng CBMCG -  Chương trình đến nay đã ổn định, có tổng số 17 tiết mục, thời gian tổng dợt dự kiến vào ngày 17/1/2012 (24/12 AL) đêm diễn chính thức là đêm mồng 1 tết.

gxvinhhuong.net - Theo tôi được biết, đây là lần đầu tiên, Hội CBMCG đứng ra tổ chức một đêm văn nghệ có tầm cở và khâu chuẩn bị tương đối chu đáo. Vậy trước khi các tiết mục được “trình làng”, Ban chấp hành Hội CBMCG muốn nhắn gởi và ước mong điều gì nơi mọi tầng lớp cộng đoàn dân Chúa trong xứ nhân dịp đón chào Năm Mới?

Hội trưởng CBMCG -  Hội CBMCG giáo xứ ước mong hết mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ tham dự đông đảo và cổ vũ cho đêm văn nghệ được thành công. Kính chúc mọi người, mọi nhà sống Hiệp Nhất – Yêu Thương, có tình thần liên đới để cùng góp phần giúp đỡ những người kém may mắn.

gxvinhhuong.net. Xin cám ơn chị, những tâm tình đã cởi mở với quý độc giả hôm nay. Kính chúc và mong đợi một đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Trọn Vẹn Nghĩa Tình trong Hồng Ân Của Chúa Xuân Vạn Thuở.


ALBUM ẢNH

NHỮNG BUỔI TẬP DỢT CỦA MỘT SỐ TIẾT MỤC

Thực hiện: Caohuong

 

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 3.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây