Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương 2016 - Kết thúc tháng hoa kính Mẹ

Thứ hai - 30/05/2016 21:05

 Theo Hiến chế Công đồng “Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ.” (GH 67)

Với tâm tình đó, cuối tháng năm, tháng cùng với Giáo Hội kính Mẹ dưới nhiều hình thức. Vào lúc 19 giờ Chúa Nhật 29.05.2016, tại nhà thờ Vinh Hương, 36 con hoa thuộc Hội hiền mẫu giáo xứ đại diện cho cộng đoàn tiến hoa dâng Mẹ.



Cùng với hương trầm tỏa lan, xin dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ những nén hương tựa tâm tình đầy vơi  kiếp sống. Từng làn khói quyện nghi ngút bay lên, nguyện xin Mẹ chở che cộng đoàn giáo xứ dưới cánh tay bao dung từ ái.


Mỗi sắc hoa được dâng lên là một nhân đức của Mẹ để đoàn con hướng đến. Tấm gương hy sinh của Mẹ dưới thập giá Chúa qua nụ hoa hồng; nhân đức tinh tuyền qua màu hoa trắng; lòng mến Chúa yêu người qua bông hoa vàng; lời xin vâng của Mẹ được thể hiện qua cành hoa tím; lòng tín trung trọn đời với Chúa qua màu hoa xanh.


Mẹ tựa vầng trăng tuyệt vời, Mẹ mang trong mình ngọn lửa không bao giờ tắt là chính Con Chúa. Với từng ánh nến lung linh soi chiếu cuộc đời tăm tối, chúng con nguyện thắp sáng lên những ngọn lửa tin yêu để ánh nến đức tin luôn tỏa sáng giữa đêm tối cuộc đời đầy cám dỗ. Ánh nến chảy tan băng giá ích kỷ hận thù. Xin cho ánh nến cuộc đời luôn sưởi ấm lòng nhau bằng sự khiêm tốn vị tha.


 
Hướng về Mẹ Maria trọn cả tâm tình không chỉ trong tháng hoa, từ những nén hương, ánh nến hoặc đóa hoa tươi từ đồng nội, mà cộng đoàn Vinh Hương chúng con muốn dâng lên Mẹ từng ngày trong cuộc sống. Xin Mẹ từ tòa cao cầu bầu và luôn đoái thương đoàn con đang lữ hành nơi trần thế và trong ngày sau hết được đoàn tụ cùng với Mẹ trên Thiên Quốc.
 

Sau phần dâng hoa là giờ Chầu Thánh Thể kết thúc tháng hoa kính Mẹ, sau đó các nhóm chụp hình kỷ niệm với cha quản xứ.
 


Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây