Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Ban kèn Gabriel mừng bổn mạng

Thứ sáu - 29/09/2017 20:17

Lúc 17g00 ngày 29 tháng Chín 2017, ban kèn Gabriel cùng cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương hân hoan hiệp dâng thánh lễ mừng kính các tổng lãnh thiên thần Micael, Raphael và Gabriel.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Vinh Sơn Ngô Văn Hùng, quản xứ Kitô Vua, nhắc nhớ mọi người hãy luôn đến với và cầu xin các đấng tổng lãnh thiên thần luôn bảo vệ chúng ta khỏi những điều dữ, chữa lành chúng ta khỏi những vết nhơ tội lỗi và giúp chúng ta loan truyền tình yêu Chúa bằng chính đời sống đức tin của mình. Cha cũng mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý cầu nguyện cho anh em ban kèn Gabriel trong thánh lễ mừng kính Bổn Mạng hôm nay.

Chia sẻ sau Tin Mừng Gioan (Ga 1,47-51), cha Vinh Sơn nhắc lại sứ vụ của các tổng lãnh thiên thần, từ đó ngài giúp cộng đoàn suy tư về bổn phận của mỗi người chúng ta: Các tổng lãnh thiên thần đều được Thiên Chúa giao sứ vụ riêng. Cha giảng lễ tiếp: “Chúng ta cũng thế, mỗi một tín hữu được Ngài ban hồng ân và khả năng riêng biệt. Không một ai toàn năng và không ai trở thành vô ích trước mặt Chúa, chỉ trừ khi chúng ta từ chối ân huệ của Ngài”. Chính nhờ sự phong phú đó mà công trình tạo dựng trở nên tốt đẹp và qui hướng về cùng đích là Thiên Chúa Hằng Hữu.

Cuối bài giảng, cha quản xứ Kitô Vua mời gọi cộng đoàn phụng vụ đừng quên cầu nguyện cho anh em ban kèn Gabriel để mỗi thành viên ngày càng thêm nhiệt thành sử dụng tài năng Chúa ban để phục vụ giáo xứ và ngợi ca tình yêu Chúa. Vì “chính tài năng là một ân huệ”.
  
Sau thánh lễ, toàn ban kèn, đại diện Hội đồng giáo xứ và các giáo họ có buổi giao lưu thân mật để ôn lại quá trình thành lập và hoạt động từ hơn 30 năm trước. Một quá trình với nhiều nỗ lực bản thân và vô vàn ân phúc đến từ Thiên Chúa, với một niềm tin tất yếu “anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa” (Ga 1,50).
 








Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây