Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa

Chủ nhật - 03/04/2016 03:10
- "Phúc cho ai không thấy mà tin"

Một sứ xác tín niềm tin của Tôma sau khi gặp Đấng phục sinh đã nói lên lòng thương xót của Chúa luôn luôn hướng đến những kẻ yếu tin.
 
Cùng với Giáo Hội, giáo xứ Vinh Hương cũng long trọng kính lòng thương xót Chúa vào Chúa nhật 2 phục sinh 03.04.2016. Đặc biệt, thánh lễ sáng được cha quản xứ cử hành vào lúc 5 giờ, với sự hiện diện đông đủ của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Vinh Hương (LCTX) và khoảng 700 giáo dân tham dự.
 
Khởi đầu thánh lễ, để tỏ lòng sùng kính và tín thác vào Chúa, đoàn rước gồm Cộng đoàn LCTX cùng với cha chủ tế từ cuối nhà thờ tiến lên đền thánh và dâng những bông hoa hồng sặc sỡ tin yêu trước Tượng LCTX.
 
Trong bài giảng lễ, cha quản xứ diễn tả về niềm tin đã được kiểm chứng qua Tôma. "Tôma, con hãy đặt ngón tay con vào đây, hãy nhìn xem tay Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin". Hôm nay, mọi người không được may mắn như Tôma, như các tông đồ là đối thoại với Chúa phục sinh, nhưng được Chúa ban niềm tin để thấy Chúa hiện diện trong mỗi cảnh sống. Cha đề cao tình yêu thương của Thiên Chúa, trái tim của Ngài luôn luôn mở rộng cho chúng ta múc lấy nước trường sinh, trái tim Chúa đã khai mở trái tim ta để ta đến với tha nhân và cùng cảm thông cho nhau.
 
Trong tâm tình ngày Kính lòng thương xót Chúa, cha ước mong cộng đoàn phụng vụ sẽ được ơn xác tín mạnh mẽ vào Chúa phục sinh, để từ niềm tin đó mỗi người biết đón nhận mọi biến cố trong cuộc sống, vì tin rằng Chúa mãi hiện diện và đồng hành với chúng ta.
 
Xin được nói thêm, hôm nay cũng là ngày kết thúc tuần cửu nhật kính LCTX, được bắt đầu từ ngày thứ sáu Tuần Thánh. Vào lúc 15 giờ hằng ngày, tại nhà thờ giáo xứ lượng người tham dự giờ kinh này đông kỷ lục. Bởi ai cũng muốn được kín múc từ nguồn mạch ân sủng của Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót.



 




Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây