Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương – Chuẩn bị tâm hồn đón Chúa.

Thứ ba - 22/12/2020 02:00
Vinh Hương – Chuẩn bị tâm hồn đón Chúa.
Ngày nay lễ Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ mang tính thương mại. Ánh sáng của những ngọn đèn rực rỡ đã che đi ý nghĩa mầu nhiệm khiêm nhường của Chúa. Hãy cùng cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn xuyên qua sự hào nhoáng bề ngoài và khám phá sự thật về đứa trẻ trong chuồng ngựa ở Bethlehem, cũng như tìm ra niềm vui và ánh sáng thực sự. Chúng ta hãy rũ bỏ lối nghĩ đóng chặt trong đầu về vật chất, về cái có thể đo đếm và nắm bắt. Chúng ta hãy tự làm mình trở nên đơn giản”. (Đức Bênêdictô).

Ngoài việc chuẩn bị bên ngoài tại gia đình cũng như giáo xứ, như trang hoàng nhà cửa, làm hang đá, tặng quà cho người thân, bạn bè để thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm lẫn nhau … Tự thân những việc như thế là tốt và rất có ý nghĩa. Thế nhưng, điều mà Thiên Chúa hài lòng nhất là việc đón Ngài với tâm hồn trong sạch, gạt bỏ mỗi oán than, giận hờn, ghét ghen… Không được như thế, vô tình đã đánh mất ý nghĩa đích thực của việc đón mừng Chúa Giáng Sinh, đêm Đấng Cứu Thế đến không còn là Đêm Bình An bởi tâm hồn quá bề bộn với những lo toan…

Do vậy, sáng ngày 22.12.2020, cha quản xứ đã mời quý cha trong giáo hạt đến để giúp giáo dân Vinh Hương làm hòa với Chúa qua tòa cáo giải. Đây là lần thứ 2,  từ khi cha Phaolô Lưu Văn Phan về làm quản xứ mới có hình thức này, bởi thông thường trước đây chỉ vào tuần Chầu lượt mà thôi.
 







 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây