Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Hang đá giáo họ Phaolô và Thanh Tân

Thứ ba - 24/12/2019 01:35
 
Hưởng ứng lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô “Mỗi giáo xóm, mỗi khu phố hãy làm một hang đá đón Chúa Hài Đồng. Đó là cách loan báo Tin Mừng tốt nhất”.

Các giáo xóm Vinh Hương tổ chức đón Chúa Hài Đồng bằng cách cùng nhau dựng một hang đá chung tại địa bàn mình. Dù là mùa thu hoạch cà phê với vô vàn bân rộn, các “nghệ nhân tay ngang” vẫn tích cực góp công, góp của với sự cộng tác của cộng đoàn giáo xóm, làm nên những hang đá xinh xắn tạo thêm bầu khí rộn ràng đón Giáng Sinh của giáo xứ.

Lược tả các hang đá thuộc giáo họ Phaolô và Thanh Tân trong buổi viếng từ lúc 19g ngày 23 tháng 12 năm 2019:

Giáo họ Phaolô:

Hang đá tại khuôn viên thánh đường giáo họ mang chủ đề “Chúa Hài dang rộng vòng tay đón nhận tất cả”. Thiên Chúa yêu thương loài người không trừ một ai. Lương dân, người tội lỗi, giàu nghèo sang hèn đều là con Chúa và hãy cùng nhau xây dựng một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

Giáo họ Thanh Tân

- Giáo xóm 7: Biểu tượng mời gọi mọi người “hãy sống tình huynh đệ và tích cực cộng tác với nhau nhằm tôn vinh Thiên Chúa” là hình ảnh 5 tảng đá cao vút như 5 ngón tay trong một bàn tay, không rời nhau nhưng gắn kết với nhau trong tình huynh đệ.

- Giáo xóm 6: “Hợp nhất nên một” là ý tưởng của cụm công trình.

- Giáo xóm 5: Mô tả cảnh Giáng Sinh và Ba Vua bằng hình tượng 3 chóp núi hướng về Hang Bê Lem.

- Giáo xóm 4: Lời mời gọi: “Toàn thể nhân loại hãy tôn thờ Thiên Chúa” được thể hiện bằng 5 ngọn núi tượng trưng cho các châu lục.

- Giáo xóm 3: “Trên trái đất này có hơn 8 tỷ người nhưng chỉ có ¼ nhân loại đang hiệp thông cầu nguyện cho một xã hội ấm no hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa” là lời mời gọi của giáo xóm 3. giáo họ Thanh Tân.

-Giáo xóm 2: “Hãy mở rộng tấm lòng để đón tiếp những người anh em lỡ bước, vì họ xứng đáng được đón tiếp” là chủ đề của cụm hang đá giáo xóm 2.

-Giáo xóm 1: “Không ai là một hòn đảo vì tất cả đều là anh em”. Chủ đề được diễn tả bằng rất nhiều tảng đá lớn nhỏ tạo nên cụm công trình với ý nghĩa “nếu biết gắn kết với nhau sẽ tạo nên sức mạnh”.

-Cộng đoàn Agatha: Hang đá nhỏ nhắn và xinh xắn nhưng màu sắc ấm áp chan chứa tình người. Vị trí “lệch chuẩn” của các bức tượng Thánh Gia muốn diễn tả những đổi thay trong giáo xứ và mời gọi cộng đoàn “hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể” mà hôm nay chúng ta mừng Sinh Nhật để hiệp nhất, để cùng nhau cộng tác và xây dựng, vì Ngài là con đường tình yêu qui hướng về Thiên Chúa Cha, Nguồn Mạch Tình Yêu. “Tuy mỗi người là một nhân vị, một sắc thái riêng, nhưng nếu biết dung hoà thì sẽ có một cộng đoàn yêu thương”.

Tuy khác nhau về cách trình bày, hang đá của các giáo xóm đều qui hướng về Hài Đồng Giêsu đang dang rộng vòng tay ôm trọn cả đất trời, ôm trọn cả nhân loại, cho tình yêu thương tồn tại và lan rộng khắp cùng thế giới.



















ALBUM ẢNH

Tác giả bài viết: Hồng Ân

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây