Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chủ nhật - 15/11/2020 03:55
Hằng năm cứ vào Chúa nhật áp chót của năm Phụng vụ, người Công giáo Việt Nam đều hướng về các Thánh Tử Đạo Việt Nam (CTTĐ/VN) với sự hãnh diện, tự hào và dâng trào lòng cảm tạ, tri ân, quyết tâm sống đạo. Giáo xứ Vinh Hương cũng không ngoại lệ, cha quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan chủ tế thánh lễ mừng kính CTTĐ/VN cùng với sự tham dự đông đảo giáo dân trong xứ.

Khai mở đầu thánh lễ, cha chủ tế đã nêu bật sự hy sinh, anh dũng của các bậc tiền nhân, dòng máu tử đạo của các Ngài là hạt giống trổ sinh người tín hữu.

Ca đoàn CTTĐ/VN giáo xứ Vinh Hương cũng nhận các ngài làm quan thầy. Cha quản xứ chúc mừng anh chị em trong ca đoàn, đồng thời mời gọi mọi người cũng cầu nguyện cho những người đã mất từng phục vụ trong ca đoàn.

Đọc lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam, khởi đi từ những bước chân thừa sai, các nhà đi gieo những hạt giống Tin Mừng, họ lạ lẫm về phong thổ, tập quán, nhưng đã hòa nhập với dân tộc Việt Nam để hạt giống Tin Mừng được đơm bông kết trái. Ba trăm năm loan báo Tin Mừng, một trang sử hào hùng nhưng cũng đầy đau thương, thấm đẫm máu và nước mắt. Từng ngàn ngàn giáo dân tử đạo, hàng trăm tín hữu chết vì lưu lạc trong rừng sâu nước độc. Hàng hàng lớp lớp người đủ mọi thành phần đã tử đạo với những cực hình như tùng xẻo, chặt đầu…dòng máu các ngài đã đổ ra, làm cho Hội Thánh lớn lên và phát triển không ngừng sinh hoa kết trái.

Để một thánh lễ hay giờ Chầu thêm thánh thiêng sốt mến đầy chân tình cảm tạ, phải cần đến nốt nhạc, lời ca của các ca viên. Họ cũng đang hy sinh đấy thôi. Họ hy sinh thời gian để luyện tập để có những bài hát hay lay động đến con tim mọi người tín hữu, cho mọi người được chạm đến lòng thướng xót của Chúa. Tử đạo ngày nay là vậy đó, cha chủ tế chia sẻ như trên.

Lạy CTTĐ/VN, xin giúp chúng con luôn trung trinh với đức tin mà mình đã lãnh nhận, biết yêu Chúa và yêu mọi người trên tinh thần cộng tác, hiệp thông và đồng trách nhiệm, sống chứng nhân để không phụ là con cháu của các vị tử đạo anh dũng.
 












Tác giả bài viết: Hồng Ân

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây