Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael

Thứ hai - 30/09/2019 05:30
Ngày 30.09.2019, giáo xứ Vinh Hương mừng kính lễ các Tổng Lãnh thánh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael. Các Ngài là những Thiên sứ của Thiên Chúa, được gởi đến để ban bố một mệnh lệnh hay thực thi một sứ mạng đặc biệt. Các Tổng lãnh Thiên thần có những sứ mạng khác nhau, Michael, có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa, Thiên thần bảo vệ chống lại sự dữ và ma quỷ. Gabriel, có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa, Thiên thần loan báo tin vui ơn cứu độ. Raphael, có nghĩa là Linh dược của Thiên Chúa, là Thiên thần được sai đi chữa lành bệnh tật xác hồn.

Hôm nay cũng là lễ bổn mạng của các Ban: Ban kèn Gabriel, Lễ sinh, Thừa tác viên, Phòng thánh, Phụng vụ, Chưng hoa, Hoa viên, Âm thanh, Điện nước và ban Xây dựng. Những anh chị em này đang ngày đêm âm thầm góp phần công sức nhỏ bé của mình để phục vụ nhà Chúa, phục vụ giáo xứ.

Mở đầu thánh lễ, Cha chủ tế Phaolô Trần Vĩnh Niệm có lời chúc mừng đến các quý ban mừng bổn mạng hôm nay.

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, cha chủ tế nêu bật vai trò của các Thiên Thần là để phục vụ Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đều có mỗi Thiên thần bản mệnh, Thiên Chúa muốn Chúa Thánh Thần phục vụ con người. Sau những giờ kinh nguyện sáng tối, chúng ta luôn cảm tạ các Thiên thần đã hằng gìn giữ hồn xác. Ngài chia sẻ thêm, Thiên thần được Thiên Chúa dựng nên là để phục vụ con người và Thiên Chúa.

Đối với các anh chị em trong các ban nhân ngày mừng lễ bổn mạng, cha quản xứ tâm tình: Tuy phục vụ một cách âm thầm nhưng là phục vụ bên nhà Chúa, trong nhà Chúa, hãy đem hết khả năng, lòng nhiệt thành và khiêm tốn, hy sinh để chu toàn trọng trách được giao, chắc chắn sẽ được Thiên Chúa chúc phúc.
 
















Tác giả bài viết: Hồng Ân

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây