Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Lễ thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria

Thứ hai - 20/03/2017 17:03

 5 giờ 00 ngày 20.03.2017, dưới màn sương dày đặc, hàng ngàn người nô nức tuôn về Tượng đài thánh Giuse để tham dự thánh lễ được ấn định hưởng ơn toàn xá trong Năm Thánh giáo xứ. Và cũng trong thánh lễ kính thánh Giuse hôm nay, cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm cử hành lễ bổn mạng cho Hội gia trưởng giáo xứ, đồng thời liên quan đến việc phụng vụ giờ kinh, phụng vụ Lời Chúa, phụng vụ Thánh Thể cũng do Hội gia trưởng đảm trách.
 
5 giờ 40, đoàn rước từ hông nhà thờ tiến lên tượng đài thánh Giuse để bắt đầu cử hành thánh lễ.
 
Tâm tình đầu lễ, cha quản xứ Phaolô mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý cùng dâng thánh lễ kính thánh Giuse là "người của niềm tin và đặc biệt là cột trụ cho mỗi gia đình, chúng ta hãy noi theo gương lành của Thánh Gia là nơi mà Chúa Giêsu được sinh ra và lớn lên". Từ tâm tình đó, "chúng ta hãy cầu nguyện cho gáo xứ, cho các giáo họ và từng gia đình trong cộng đoàn" luôn được thánh quan thầy bảo trợ và đồng hành trên con đường nên thánh.
 
"Thánh Giuse là đấng đã tuyệt đối tin vào Thiên Chúa", cha Phaolô chia sẻ sau Tin Mừng. Thiên Chúa đã tin tưởng và ký thác Chúa Giêsu cho thánh Giuse, đấng luôn bảo trợ Chúa Con trong cuộc sống trần gian, cho dù thánh nhân phải chịu nhiều thử thách thăng trầm trong cảnh đơn nghèo. Dẫn ý Đức giáo hoàng Lêô XIII khi nhận thánh Giuse là đấng bảo trợ Hội Thánh từ cuối thế kỷ 19 và Tin Mừng hôm nay, cha giảng lễ khẳng định: "Chính Thánh Thần Chúa tác động nơi Thánh Giuse và ngài tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, để vượt qua mọi thử thách". Cha tiếp: "Một khi có niềm tin vững vàng, con người luôn đi đến đích điểm. Như Abraham xưa đã tin và ký thác đường đời cho Chúa, sẵn sàng hiến tế con mình trong cuộc thử thách của Đức Chúa".
 
Giuse là "người công chính". Thiên Chúa đã chọn cho Chúa Con một gia đình công chính luôn tín thác và thực thi ý Ngài. Cha giảng lễ nói thêm: "Thánh Giuse là người luôn chú tâm lo lắng cho gia đình, một người cha yêu thương con hết mực, một vị gia trưởng gương mẫu đã xứng đáng làm điểm tựa cho Đức Mẹ và Chúa Giêsu". "Giuse đã hoàn tất công trình mà Thiên Chúa đã đặt để nơi người".
 
Cha mời gọi các gia trưởng hãy "nhìn nhận nơi thánh bổn mạng một mẫu gương đáng để chúng ta noi theo và bắt chước, vì chính Thánh Gia là mẫu gương cho mọi gia đình. Mái ấm sẽ thành hình khi ta biết nghe tiếng Chúa và bước đi trên đường Ngài chỉ bảo".
 
Cha dẫn sách Huấn Ca (3,3-7) để kết thúc bài giảng lễ"Ai yêu mến cha mình thì đền bù được tội lỗi, ai kính mẹ thì tích trữ kho tàng. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Người đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân", và mời gọi cộng đoàn phụng vụ: "Chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse để biết sống bậc sống của mỗi nhân vị trong gia đình".
 
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cộng đoàn sốt sắng đọc kinh Lạy cha, kinh Tin kính và một chục kinh Mân côi, cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng để được lãnh ơn toàn xá.
 
Xin được nói thêm, sáng ngày 18.03.2017, tại nhà thờ giáo xứ, 155 hội viên trong Hội gia trưởng đã đến tham dự buổi tĩnh tâm do cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, quản hạt Đăkmil hướng dẫn. Và cũng dịp này, Ban chấp hành Hội báo cáo sinh hoạt và đề ra hướng hoạt động cho năm tới.
 















Giờ tĩnh tâm sáng ngày 18.03.2017, do cha quản hạt Phaolô Nguyễn Thư Hùng hướng dẫn



HÌNH ẢNH THÁNH LỄ

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI
 
 
 

Tác giả bài viết: Ban VHTT Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây