Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, bổn mạng cha quản xứ

Thứ tư - 29/06/2016 04:49
"Tôi biết tôi tin vào ai"

Ngày 29.06, cùng với Giáo Hội kính trọng thể hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương hân hoan mừng lễ bổn mạng cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm. Thánh lễ do ngài chủ tế được cử hành vào lúc 5 giờ 00 tại nhà thờ giáo xứ.

Trước thánh lễ, ông GB Trần Xuân Thành, ủy viên thư ký kiêm phụng vụ gợi lên những nét son và việc bảo vệ đức tin của hai thánh tông đồ. Các Ngài làm mọi sự vì danh Chúa; các Ngài đã can đảm đứng lên bảo vệ và rao truyền chân lý.

Khai mở đầu lễ, cha chủ tế nói hai vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay là hai trụ cột bền vững của Hội Thánh, các Ngài đã luôn bổ túc cho nhau để cho Hội Thánh luôn luôn sống động nhờ lời rao giảng của mình. Cha còn mời gọi cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho ông chủ tịch cùng ông nguyên chủ tịch HĐGX và những người mang tên thánh Phêrô và Phaolô luôn can đảm, tuyên xưng đức tin để mạnh dạn ra đi mở mang nước Chúa, trước hết ngay tại Giáo Hội địa phương này.

Chia sẻ sau Tin Mừng, cha mô tả rõ nét cuộc đời của hai thánh. Phêrô chối Chúa tới ba lần; Phaolô bắt bớ Giáo Hội, vậy mà hai thánh vẫn được Chúa kêu gọi để trở thành làm đầu Hội Thánh Chúa và được trở nên vị tông đồ dân ngoại. Phêrô và Phaolô là hai người khác biệt nhau, hai tính khí khác nhau, hai trình độ, hai nền giáo dục cũng khác biệt nhau. Phêrô xuất thân từ giới lao động, còn Phaolô xuất thân từ giới thượng lưu. Tuy nhiên cả hai đã vì tình yêu, gắn kết vì Chúa, vì tha nhân, các Ngài đã quên đi mọi bất đồng để đi chung con đường mà Chúa đã vạch sẵn.

Qua việc Chúa trắc nghiệm đức tin của hai thánh tông đồ đã là mẫu gương cho tất cả mỗi người. Cha nói thêm, bài học lớn đầu tiên mà Hội Thánh rút ra từ hai cuộc đời của thánh nhân là sự hiệp nhất đa dạng. Đa dạng trong tính tình, trong khuynh hướng, từ trình độ và phương cách hoạt động nhưng hai vị tông đồ lại hiệp nhất trong cùng một đức tin và lòng yêu mến.
 
Kết thúc bài giảng, cha nói, mỗi người chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đã nhận được đức tin trong ngày lãnh nhận bí tích thánh tẩy, mặc dầu là do cha mẹ, người đỡ đầu hướng dẫn, nhưng từ đó chúng ta được sống và sống luôn mãi trong đức tin để lớn dần trong ân sủng và là chứng nhân Tin Mừng.
 
Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 3 năm cha về với giáo xứ chúng con. Mừng lễ bổn mạng là ngày vui chung của giáo xứ, mừng lễ hai thánh tông đồ là một ngày thánh thiện. Điều mà cha quan tâm nhất là đời sống đạo của đoàn chiên, tâm tình và lời chúc mừng của ông Phaolô Nguyễn Minh Hùng chủ tịch HĐGX. Qua bó hoa trao gởi đến cha với trọn cả tấm lòng của toàn cộng đoàn, ông chủ tịch đại diện cho Dân Chúa Vinh Hương kính chúc cha dồi dào sức khỏe, đầy khôn ngoan và nhiều ơn lành của Chúa để chu toàn sứ vụ của người mục tử nhân từ.
 
/
(Lời chúc mừng)
 
Phần đáp từ của cha quản xứ, ngài nhắc lại hai thái độ khác nhau nhưng cùng một ý hướng của thánh Phêrô và Phaolô, cũng phần nào nói lên sự khác nhau trong sứ vụ của các linh mục. Như có dịp Đức Cha giáo phận chia sẻ, mỗi người linh mục đến làm quản xứ có một trách nhiệm khác nhau, có một lối sống khác nhau, nhưng các ngài sống trong cùng một đức tin và có một điểm chung là đưa tất cả con chiên về với Giáo Hội. Về phần giáo dân cũng thế, không vì những điểm không tương đồng, không giống nhau mà xa lìa Giáo Hội. Sau cùng cha ước mong cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho cha để cha luôn chu toàn trách vụ người mục tử mà Thiên Chúa đã trao phó.
 
Kết thúc thánh lễ với niềm tin dâng cao nhờ lời giảng dạy và gương sáng của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.
 


Lời Chúa


 
Ông chủ tịch HĐGX đại diện cộng đoàn chúc mừng cha quản xứ





Dâng cha trọn cả tâm tình của đoàn chiên Vinh Hương



Đáp từ của Cha quản xứ.



Cộng đoàn hiệp thông

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây