Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ

Thứ sáu - 30/06/2017 15:26
- Chúng ta hãy phó thác vào sự chuyển cầu của thánh Phêrô và Phaolô để làm chứng cho hoạt động cứu rỗi của Thiên Chúa nơi chúng ta. "Pope Francis (@Pontifex) Ngày 29/6/2017"

Ngày 29.06.2017, Giáo hội long trọng mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hai trụ cột của tòa nhà Giáo hội. Thánh Phêrô thì mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa Cứu thế và là người đầu tiên điều khiển Giáo hội. Thánh Phaolô là người bảo vệ đức tin và dạy dỗ muôn dân đến với ơn cứu độ. Hai thánh đã đến với Chúa bằng con đường không giống nhau, nhưng cả hai đã cùng một lòng say mến Chúa và đã chết để minh chứng cho tình yêu

Cha quản xứ cử hành lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tại nhà thờ giáo vào lúc 5 giờ 00, vì là thánh lễ trọng, lễ họ cầu cho giáo dân, nên bà con tham dự rất đông. Đặc biệt hôm nay cũng là lễ bổn mạng của cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm, thầy xứ Phêrô và quý ông trong Ban thường vụ HĐGX: Ông Phaolô Nguyễn Minh Hùng, Phêrô Hoàng Thanh Trường, Phêrô Đặng Thiên Bộ và ông Phêrô Trần Thiện Trinh.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy tạ ơn Chúa vì "Thiên Chúa đã  trao cho chúng ta sứ mạng rao giảng Tin Mừng Nước Trời". Cha cũng chúc mừng bổn mạng tất cả những ai nhận hai thánh Phêrô và Phaolô làm đấng bảo trợ.

Chia sẻ sau Tin Mừng cha Phaolô trình bày hình ảnh hai cột trụ của Hội Thánh: Phêrô và Phaolô. Cha nói: "Đây là dịp tốt nhất để chúng ta khám phá ra chứng từ sống động nơi cuộc đời hai vị tông đồ.

Thánh Phêrô được Chúa Giêsu chọn lựa để đặt làm nền tảng của Hội Thánh. "Thầy bảo cho anh biết, anh là tảng đá và trên đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời, sự gì anh ràng buộc dưới đất, trên trời cũng ràng buộc".

Trước khi được Đức Kitô biến đổi, Thánh Phaolô"đã hăng say bách hại những ki-tô-hữu đầu tiên, nhưng khi được ơn gọi, ngài đã nhiệt thành rao giảng Đức Kitô chịu chết và phục sinh".

Hai vị tông đồ cũng có những yếu đuối của phàm nhân, nhưng Thiên Chúa đã chọn lựa các và ban cho các ngài lòng say mê mở mang Nước Trời. Cha giảng lễ tiếp: "Thiên Chúa luôn đưa tay ra để bảo vệ và nâng niu mỗi người chúng ta. Hai thánh Phêrô và Phaolô là những vị nhiệt thành yêu mến và rao truyền Đức Giêsu chịu chết và sống lại.Mỗi chúng ta hãy noi gương các ngài để nung nấu lòng nhiệt thành rao truyền Tin Mừng cho những người anh em".

Cha Phaolô kết thúc bài giảng bằng một lần nữa chúc mừng tất cả những ai đã nhận hai vị tông đồ Phêrô và Phaolô làm bổn mạng.
 
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Phaolô Nguyễn Minh Hùng, chủ tịch HĐGX thay mặt cộng đoàn chúc mừng bổn mạng cha quản xứ và thầy xứ, đồng thời gởi đến cha và thầy bó hoa thắm đượm tình yêu mến nhân ngày mừng lễ bổn mạng.

Tiếp đến, cha quản xứ ngỏ lời cảm ơn và vui mừng đón nhận những tâm tình của vị đại diện cho mọi thành phần dân Chúa, và ngài mong muốn sự hiệp nhất luôn là nền tảng để góp phần xây dựng Giáo hội.
 




















 
 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây