Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Lễ tuyên thệ của Tân HĐGX và Ban hành giáo họ.

Thứ hai - 16/05/2016 03:00

Sáng Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (15.05.2016), cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ sự nghi thức tuyên thệ nhậm chức Tân HĐGX và Ban hành giáo các giáo họ nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Khai mở đầu lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho quý chức hôm nay tuyên thệ nhậm chức được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để phục vụ giáo xứ, Giáo Hội và an tâm làm chứng nhân, vững bước ra đi loan báo Tin Mừng.

Trình thuật Tin Mừng Thánh Gioan (Ga 20, 19 - 23), cha giảng lễ đề cao vai trò của Chúa Thánh Thần hiện hữu trong mỗi người, Ngài đã nắm giữ một cách tích cực ngay từ khởi đầu, Ngài hiện diện, thánh hóa trong lịch sử sáng tạo và cứu độ. Việc xin ơn Chúa Thánh Thần xuống để sáng soi, mở lối và nhận được ơn kính sợ Thiên Chúa trong những dịp như rửa tội, lãnh nhận Bí tích thêm sức...chúng ta luôn luôn cậy trông và hưởng nhờ Ngài.

Tâm tình với cộng đoàn phụng vụ, cha nói, nhờ ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, trong thời gian qua giáo xứ đã sáng suốt nhận định và tìm ra được những người đầy đủ thiện chí để góp phần xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn tư tế phụng thờ Thiên Chúa. Còn đối với quý chức, “Tôi không muốn một mình sống hạnh phúc bên cạnh Chúa, nếu ở đó tôi không có Dân của tôi!”, quả thực, như ông Môsê, vị lãnh đạo của Dân Chúa lúc mới nhận sứ vụ từ tay Thiên Chúa cũng rất ái ngại, nhưng Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy và làm thay ông mọi điều. Quý chức sẽ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, với trí lòng yêu mến, chúng ta hãy làm việc tận tâm, tận lực phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Giáo Hội, giáo dân. Giáo xứ Vinh Hương luôn đặt niềm tin vào quý vị, chúc quý vị luôn được bình an thư thái trong Chúa Thánh Thần.


"Nhờ ơn Chúa, nhờ Đức Mẹ và các thánh Tử Đạo Việt Nam chuyển cầu, vì ích lợi của Giáo hội và giáo phận, chúng tôi xin đoan hứa trước mặt Thiên Chúa và mọi người: Sẵn sàng hy sinh, dấn thân phục vụ Chúa và anh chị em, chu toàn nhiệm vụ Giáo xứ trao phó. Hứa trung thành với Giáo hội, vâng phục và hợp tác với các vị đại diện Chúa nơi trần gian. Hứa cố gắng sống đời chứng tá Phúc âm, luôn cổ võ tình yêu thương đoàn kết, hầu tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho mọi người", Sau khi tuyên xưng đức tin, quý chức tiến lên cung thánh để tiến hành nghi thức tuyên thệ và sau đó cha quản xứ trao văn thư bổ nhiệm cho từng tân chức.
 

Trước khi nhận phép lành cuối lễ là tâm tình của ông Đặng Thiên Cảnh, nguyên chủ tịch HĐGX và sau đó cha quản xứ trao Bằng Tưởng Lục cho những vị đã phục vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.
Tiếp đến, lời chào của ông Phaolô Nguyễn Minh Hùng, Tân chủ tịch HĐGX.
 

Và lời chúc mừng của cha quản xứ để kết thúc thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống cũng là dịp tuyên thệ nhậm chức và ra mắt của Tân HĐGX cùng Ban hành giáo các giáo họ nhiệm kỳ 2016 - 2020.
 
 

Xin Chúa ban cho các thành viên trong HĐGX, Ban hành giáo các giáo họ luôn hành động theo tinh thần Phúc âm, dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần với lòng hăng say và nhiệt tâm làm tông đồ để phục cụ Dân Chúa.
 
Phóng sự qua hình ảnh 



Rước đầu lễ




Lời Chúa



Quý chức tuyên thệ



Cha quản xứ trao Văn thư bổ nhiệm



Dâng lễ vật



Tâm tình của ông nguyên chủ tịch HĐGX



Quý chức Ban hành giáo họ nhiệm kỳ vừa qua nhận Bằng Tưởng Lục



Ông Phaolô Nguyễn Minh Hùng, Tân chủ tịch HĐGX



Cha quản xứ chúc mừng



Quý chức 

Quý danh  tân HĐGX 



- Ông Phaolô Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch
- Ông Phêrô Hoàng Thanh Trường, Đệ nhất phó chủ tịch
- Ông Giuse Đỗ Anh Bảo, Đệ nhị phó chủ tịch
- Ông GB. Trần Xuân Thành, Thư ký
- Ông Phêrô Đặng Thiên Bộ, Tài chánh
- Ông Phêrô Trần Thiện Trinh, Thủ quỹ



Quý danh tân Ban hành giáo họ Thanh Tân

-
Ông GB. Nguyễn Đình Phú, Trưởng ban
- Ông GB. Lê Thanh Tân, Phó  ban phụ trách đoàn thể
- Ông Phaolô Đặng Xuân Thuận, Phó ban phụ trách phụng vụ
- Ông Phêrô Nguyễn Minh Hưng, Thư ký phụ trách huấn giáo



Quý danh tân Ban hành giáo họ Vinh Sơn

-
 Ông Antôn Nguyễn Việt Hải, Trưởng ban
- Ông Giuse Nguyễn Văn Huệ, Phó  ban phụ trách đoàn thể
- Ông Giuse Trương Văn Khiêm, Phó ban phụ trách phụng vụ
- Ông Antôn Nguyễn Hùng Cương, Thư ký phụ trách huấn giáo



Quý danh tân Ban hành giáo họ Đức Bình

-
 Ông Giuse Lê Minh Tuyến, Trưởng ban
- Ông Giuse Nguyễn Văn Thuật, Phó ban phụ trách đoàn thể
- Ông Antôn Nguyễn Đình Đương, Phó ban phụ trách phụng vụ
- Ông Antôn Hoàng Văn Trung, Thư ký phụ trách huấn giáo

MỜI XEM THÊM HÌNH ẢNH



 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây