Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng cha quản xứ

Thứ sáu - 28/06/2019 21:37

Hai vị tông đồ,
hai tính cách,
hai hoàn cảnh xuất thân đối lập,
lại là hai cột trụ xây dựng Giáo Hội Hiệp Nhất của Đức Kitô.





Vào lúc 05g sáng nay, 29 tháng 06, cộng đoàn Vinh  Hương hiệp dâng thánh lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại thánh đường giáo xứ.    
 
Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ chúc mừng quí ông, quí anh và các em thiếu nhi đã nhận hai thánh tông đồ làm bổn mạng. Cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong cộng đoàn giáo xứ hăng hái "làm chứng cho Chúa giữa xã hội và biết cộng tác với nhau trong niềm tin vào Chúa, cho dù mỗi người là một tính cách khác nhau".
 
Chia sẻ sau Tin Mừng, cha Phaolô suy tư về sự hiệp nhất trong Giáo Hội từ tấm gương cuộc đời của hai thánh tông đồ. "Phêrô làm nghề chài lưới, Phaolô là một trí thức. Thế nhưng, các ngài được biến đổi để lòng nhiệt thành trở nên công cụ xây dựng Giáo Hội hiệp nhất và bổ sung cho nhau trong một đức tin" để cùng nhau đem Chúa đến cho thế gian. Từ hai tính cách gần như đối lập nhau, các ngài "luôn hướng về Tin Mừng và nhiệt thành đem Tin Mừng đến cho mọi người".
 
Cha quản xứ nhắn nhủ cộng đoàn phụng vụ hãy "sống khiêm hạ, và vững lòng trông cậy như Phêrô""xác tín như Phaolô: 'Tôi biết tôi tin vào ai'". Mọi người hãy tự hỏi rằng mình đã thể hiện niềm tin và sống Tin Mừng như thế nào?
 
Kết thúc bài giảng, cha mời gọi: "Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ kính nhớ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, ước gì lòng mến và niềm xác tín của các ngài trở nên hành trang của chúng ta trên bước đường trần thế. Xin Thiên Chúa bổ sức cho chúng ta để vượt qua mọi thử thách gian nan" để chúng ta "biết hiệp sức với nhau trong sứ vụ loan báo Tin Mừng mà chúng ta đã lãnh nhận từ bí tích rửa tội", cha kết thúc bài giảng.
 
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông chủ tịch HĐGX thay mặt cộng đoàn giáo xứ chúc mừng bổn mạng cha quản xứ trong ngày lễ kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay.
 
Bó hoa tươi dâng lên cha quản xứ như tấm lòng hiệp thông của đoàn chiên đối với chủ chăn.
 

















 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây