Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Thánh Lễ Cầu Bình An Cho Năm Mới

Thứ hai - 08/02/2016 01:40
- Bốn mùa Chúa đổ Hồng Ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi (Tv 65:12)


Thánh lễ đầu tiên của năm Bính Thân do cha quản xứ chủ sự, hiệp dâng với ngài có cha quê hương Giuse Nguyễn Gia Hoàng và thầy phó tế Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch và khoảng 1200 giáo dân tham dự.

Trong thời khắc linh thiêng nhất của năm mới, cha quản xứ mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy dâng lời tạ ơn vì ân sủng Thiên Chúa đã đổ trên giáo xứ và từng người suốt năm qua trong an bình. Đây cũng là lúc giao hòa giữa con người với Thiên Chúa và giữa người với nhau, hãy thứ tha những lầm lỗi, bất toàn cho nhau để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Chia sẻ sau Tin Mừng, cha chủ tế giảng nghĩa về sự bình an, cha nói, cầu xin bình an trong năm mới là cầu xin cho mỗi người cảm nghiệm được hồng ân mà Thiên Chúa ban một cách nhưng không. Cầu xin bình an trong năm mới là là cầu xin vào sự quan phòng của Chúa.

“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5). Muốn được như thế, chúng ta chớ bồn chồn lo lắng vì Lời Chúa hôm nay sẽ giúp cho mỗi người tìm được bình an. Vì bình an là gốc của mọi điều tốt lành khác. Có bình an con người sẽ có được những thứ khác. "Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống; lấy gì mà ăn;cũng đừng lo cho thân thể;lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ?”.

Trước khi nhận phép lành đầu năm, ông Đặng Thiên Cảnh, chủ tịch HĐGX chúc tết quý cha, quý thầy, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn. Sau đó dâng lên quý cha và quý thầy bó hoa xuân thắm đượm ân tình của những người con Vinh Hương.

Tiếp đến bà Nguyễn Thị Kim, trưởng ban hành giáo họ Phaolô cũng có lời chúc tốt đẹp đến với quý cha, quý thầy và cộng đoàn. Ngoài ra, bà còn gởi lời cảm ơn cộng đoàn về việc tận tình giúp đỡ xây dựng nhà thờ Phaolô.

P
hần bốc Lộc Xuân là kết thúc thánh lễ Tân Niên tại nhà thờ giáo xứ Vinh Hương Xuân Bính Thân 2016.

Xin được nói thêm, thầy Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch con ông GB. Nguyễn Văn Nhàn và bà Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Khang thuộc giáo họ Vinh Sơn, mới được Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường phong chức phó tế vào ngày 30.01.2016 tại Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam - Bình Dương. Xin chúc mừng và chúc thầy chu toàn tác vụ thánh trong niềm vui và hạnh phúc.





















XEM THÊM HÌNH ẢNH 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: #x002f;a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây