Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Thứ sáu - 09/12/2016 04:06


Vào lúc 19g tối ngày 8 tháng 12 năm 2016, thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được cử hành trọng thể tại hang đá Lộ Đức trước khuôn viên nhà thờ giáo xứ Vinh Hương. Đây là một trong những thánh lễ mà cộng đoàn Vinh Hương được Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá trong năm thánh kỷ niệm 60 thành lập giáo xứ. Thánh lễ do cha quản xứ Phaolô long trọng cử hành và do hội Hiền Mẫu giáo xứ phụ trách và sự tham dự của toàn thể giáo đoàn. Cộng đoàn phụng vụ hôm nay còn có 4 anh chị em tân tòng lần đầu tiên tham dự thánh lễ với tư cách là thành viên chính thức. Được biết các anh chị mới được lãnh nhận bí tích rửa tội sáng nay (8/12).

Khi cơn mưa chiều vừa dứt và bầu trời sập tối, mọi người đã tập trung đông đủ trong khuôn viên tượng đài Đức Mẹ Lộ Đức và sân nhà thờ để thánh lễ được bắt đầu đúng 19g tối.

Đoàn rước gồm cha chủ tế, lễ sinh, quí tu sĩ nam nữ, ban thường vụ hội đồng giáo xứ, ban hành giáo các giáo họ, đại diện các hội đoàn tiến lên bàn thờ trong khi người dẫn lễ mời gọi cộng đoàn hãy "đến với Mẹ bằng tất cả tình yêu con thảo. Dù tuổi đời tăng dần theo năm tháng, dù tội lỗi chúng ta có nặng nề ghê tởm đến đâu, Mẹ vẫn luôn cứu giúp" vì Mẹ "nuôi dưỡng Chúa Giêsu trong tâm hồn và giúp mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta lớn lên trong tình yêu Chúa".

Để mở đầu thánh lễ, cha quản xứ giúp cộng đoàn phụng vụ hiểu thêm về tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, được Đức Giáo Hoàng Piô IX long trọng tuyên bố ngày 8 tháng 12 năm 1954: "Đức Maria, ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai, đã được vô nhiễm tội nguyên tổ - Nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng của chuộc nhân loại". Tín điều này đã được chính Đức Mẹ Maria xác nhận trong lần hiện ra với thánh nữ Ber-na-de-ta ngày 24 tháng 3 năm 1858 tại hang đá Lộ Đức ở nước Pháp: "Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội". Và cha mời cộng đoàn hãy nuôi dưỡng lòng yêu mến Đức Mẹ, xin Mẹ trợ lực để vượt thắng tội lỗi, nhất là trong Mùa Vọng này. Cha nhắc nhở cộng đoàn phụng vụ "hãy sốt sắng tham dự thánh lễ để xứng đáng lãnh ơn toàn xá trong năm thánh kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ của chúng ta".

Chia sẻ sau Tin Mừng hôm nay (Lc 1,26-38), cha quản xứ trích dẫn biến cố truyền tin để giúp cộng đoàn suy niệm về đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ chính là Đấng đầy ân sủng "Hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà" (Lc 1,26). Mẹ cũng chính là người được Thiên Chúa chọn từ đời đời để cộng tác với Ngài trong chương trình cứu chuộc: "Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi - một người do chính ngươi sinh ra -, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền" (Sam 1,12). Mẹ không vướng tội truyền nên Mẹ là thánh từ khi mới hoài thai. Cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn hãy chuyên chăm chạy đến cùng Mẹ, yêu mến Mẹ và tin tưởng bước đi dưới sự bảo trợ của Mẹ trong cuộc hành trình đến với Chúa. Chúng hãy biết hoán cải để xứng đáng với đặc ân toàn xá, nhất là trong Mùa Vọng này để mỗi người chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón mừng Con Thiên Chúa Giáng Sinh.  

Sau phép lành cuối lễ, cộng đoàn phụng vụ cùng sốt sắng hiệp ý dâng hoa mừng kính Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội với Hội Hiền Mẫu giáo xứ trước toà Lộ Đức.

Kết thúc phụng vụ, cha quản xứ cùng Ban chấp hành hội hiền Mẫu và đội dâng hoa chụp hình lưu niệm.
 

 


Tác giả bài viết: Huuchanh - Hình ảnh: Hồng Ân

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây