Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương – Thánh lễ nhậm chức tân quản xứ của Cha Phaolô Lưu Văn Phan

Thứ sáu - 13/12/2019 21:01
- Sau 62 năm thành lập, hôm nay ngày 13.12.2019, giáo xứ Vinh Hương vui mừng đón nhận linh mục quản xứ thứ 7

«Mong sao cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn toả hương chân lý trong tình yêu», trong sứ vụ loan báo như thánh Phaolô: ‘Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng’ (1Cr 9, 16). Hôm nay anh chị em đã đón nhận môt vị ngôn sứ của Chúa. Chúc anh chi em cùng với vị ngôn sứ được bình an trong tình yêu của Chúa». Đó là lời của Thánh Phaolô được cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, quản xứ Phúc Lộc chia sẻ sau Tin Mừng trong thánh lễ nhậm chức tân quản xứ của Cha Phaolô Lưu Văn Phan tại nhà thờ Vinh Hương

Thánh lễ do Cha tân quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan chủ tế vào lúc 9 giờ ngày 13.12.2019. Cùng đồng tế với ngài có quý Cha quản hạt Đăkmil, Gia Nghĩa, Đồng Xoài và 40 linh mục trong giáo phận. Tham dự thánh lễ nhậm chức quản xứ hôm nay có nam nữ tu sĩ, thân nhân, quý khách và khoảng 1000 giáo dân Vinh Hương.

Khởi đầu nghi thức, Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, quản hạt Đăkmil giới thiệu đôi nét về Cha tân quản xứ: Cha Phaolô Lưu Văn Phan, sinh ngày 01.12.1980 tại Châu Sơn, Ban Mê Thuột; năm 2007-2014 ngài theo học tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang; ngày 17.06.2014, nhận chức Phó tế; ngày 25.9.2014, thụ phong linh mục, từ năm 2014-2017, Phó xứ Thuận Lợi, Đồng Xoài; 2017-2019, Phó xứ Đăk Nhau, Đồng Xoài.

Sau đó Cha quản hạt công bố văn thư bổ nhiệm của Đức Cha Vinh Sơn, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột ký ngày 19.11.2019 về việc bổ nhiệm linh mục Phaolô Lưu Văn Phan về làm quản xứ Vinh Hương.

Tiếp đến Cha tân quản xứ thực hiện nghi thức tuyên xưng đức tin bằng việc quỳ trước bàn thờ đọc kinh Tin Kính, tuyên thệ trung thành với Hội Thánh.

Kế đó, Cha quản hạt dẫn linh mục tân quản xứ:

- Trao ghế chủ tọa - để từ nay Cha chính thức nhận nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn và chủ tọa mọi cử hành phụng vụ trong giáo xứ.
- Trao Tòa giải tội - đây là nơi diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa qua tư cách của người mục tử chữa lành những con chiên đau yếu.
- Trao nhà Tạm - Thánh Thể Chúa là nguồn sống thiêng liêng cho mục tử và cộng đoàn.
- Trao dây chuông - tiếng chuông nhà thờ là tiếng Chúa mời gọi, là tiếng chủ chăn quy tụ đoàn chiên đến tôn thờ Thiên Chúa.

Kết thúc nghi thức nhậm chức, cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ Kính thánh Gioan Baotixita, quan thầy giáo xứ.

Dẫn đầu lễ, Cha tân quản xứ Phaolô mời gọi cộng đoàn phụng vụ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã tuôn đổ hồng ân trên Đức Cha Vinh Sơn, Cha tổng đại diện, quí linh mục tu sĩ, quí thầy đại chủng sinh và trên tất cả chúng ta. Cha cũng mời gọi hãy cùng nhau cầu nguyện cho các Cha nguyên quản xứ Phanxicô Nguyễn Kim Long và Phaolô Trần Vĩnh Niệm cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Vinh Hương. Đặc biệt hơn, "chúng ta nguyện xin Chúa dủ lòng thương đến linh hồn quí Cha nguyên quản xứ và những ân nhân, thân nhân của cộng đoàn đã qua đời".
 
Chia sẻ sau Tin Mừng, Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa suy tư về sứ mạng tiên tri của thánh Gioan Tẩy Giả, quan thầy giáo xứ: «Gioan Tẩy Giả còn hơn cả môt ngôn sứ (Lc 7,26). Ngài đã không ngần ngại nói sự thật cho người đương thời, không quanh co, không nói tránh, không làm dịu bớt để cho được chấp nhận». Thánh nhân không ngần ngại nói lên sự thật, cho dù sự thật dễ mất lòng. Ngài «không nói chung chung» nhưng nói lên sự thật và «không ngần ngại vạch trần những kẻ đang nắm giữ chức quyền» khi họ «mê hoặc dân chúng bằng những nghi thức thanh tẩy bên ngoài». Nói lời Thiên Chúa, nói lời nhân Danh Thiên Chúa, người ngôn sứ dễ bị bách hại, nhưng các ngài luôn trung thành với sự thật và chỉ loan báo sự thật cho dù phải hy sinh mạng sống.

Cha nhấn mạnh: «Là Kitô hữu, chúng ta đã được tham dự vào một trong 3 chức vụ của  Chúa Kitô là chức vụ ngôn sứ từ khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Là Giám mục, linh mục hay tu sĩ thì chức vu ngôn sứ cần phải được thực thi cách đặc biệt hơn hết» vì «là cộng sự viên của Giám mục, trước tiên linh mục có nhiệm vụ phải loan báo cho mọi người biết Thiên Chúa». Cha lưu ý: «Làm ngôn sứ là sứ vụ đầu tiên, trước cả sứ vụ tư tế và vương giả».

«Chúng ta vẫn đọc Lời Chúa, vẫn giảng Lời Chúa nhưng chưa hoặc không là ngôn sứ chính hiệu» - Cha giảng lễ cảnh báo - «Quả thật, trong lịch sử vẫn có những ngôn sứ giả hiệu, nói những lời dễ nghe, những lời a dua phủ dụ lòng người để lấy lòng kẻ có quyền thế, hoặc sợ bị bách hại, mất thế, mất lợi, hay mất quyền».

«Chúng ta vẫn rao giảng Lời Chúa, nhưng theo cách thế chung chung, nói ở đâu cũng đúng, nói ở thời nào cũng chẳng sai nhưng không nhằm cho một ai cả. Hoặc vì nhiều lý do, chúng ta làm dịu sự sắc bén của Lời Chúa» viện cớ là tôn trọng, bác ái hay cũng có thể vì sợ bị ngược đãi.

Cha kết thúc: «Mong sao cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn toả hương chân lý trong tình yêu, trong sứ vụ loan báo như thánh Phaolô: ‘Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng’ (1Cr 9, 16). Hôm nay anh chị em đã đón nhận môt vị ngôn sứ của Chúa. Chúc anh chi em cùng với vị ngôn sứ được bình an trong tình yêu của Chúa».

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, thay lời cho cộng đoàn, ông Phaolô Nguyễn Minh Hùng, chủ tịch HĐGX ngỏ lời cảm ơn đến quý Cha, quý tu sĩ, quý khách và cộng đoàn đã cùng hiệp dâng lời tri ân cảm tạ trong thánh lễ nhận chức tân quản xứ hôm nay.

Vui mừng vì có được ngày hôm nay, hy vọng vì luôn có quý Cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn cùng đồng hành trong sứ vụ mới, Cha tân quản xứ Phaolô tâm tình:

Cảm ơn Cha quản hạt Đăkmil đã thay mặt Đức Giám mục giáo phận chủ sự nghi thức nhậm chức tân quản xứ của ngài, đồng thời “Cha và quý Cha đã đón nhận con như người anh em trong giáo hạt…”

Cảm ơn Cha quản hạt Đồng Xoài và quý Cha “đã giúp đỡ con trong thời gian qua”

Cảm ơn Cha giáo Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, quản xứ Phúc Lộc "đã hướng dẫn và giúp giảng lễ sáng nay".

Cảm ơn quý cộng đoàn giáo xứ Thuận Lợi, Đăk Nhau, Châu Sơn và đặc biệt cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương đã đón nhận ngài và tổ chức thánh lễ thật sốt sắng. Cha ước mong: "Nơi đây, một Vinh Hương đầy sức sống và phát triển sẽ giúp con hoàn thành trọng trách mà Thiên Chúa trao phó".

Cha không quên cảm ơn ân nhân, thân nhân, quý khách và chính quyền "đã hiện diện trong thánh lễ nhậm chức tân quản xứ Vinh Hương hôm nay".

Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ 30 trong niềm vui hân hoan đón mừng Cha quản xứ mới. Sau khi quý Cha, quý chức và thân nhân chụp hình kỷ niệm với Cha tân quản xứ là bữa tiệc thân tình đầm ấm với gia đình giáo xứ Vinh Hương.
 
































 
 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây