Giáo xứ Vinh Hương

Giáo họ Phaolô - Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

Thứ ba - 03/11/2020 06:55




Tháng 11 là tháng dành riêng để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Giáo Hội mời gọi mỗi người nhớ đến các bậc tiền nhân, báo hiếu và tri ân cha mẹ bằng việc cầu xin Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót thứ tha những yếu đuối nhận loại của các ngài.
 
Tháng 11 này cũng là thời gian Giáo Hội mời gọi tín hữu khẳng định tín điều Hội Thánh Thông Công và sống trong tâm tình hy vọng.
 
Chiều ngày 02.11.2020, cha quản xứ Phaolô cùng đông đảo bà con trong giáo họ Phaolô, Vinh Hương, đã dâng thánh lễ tại nghĩa trang giáo họ để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời của giáo họ mình.
 
Chia sẻ sau Tin Mừng, cha chủ tế nhấn mạnh đến tính đặc thù của giáo họ là loan báo đức tin Công giáo trong cuộc sống hàng ngày giữa những anh chị em ngoài Kitô giáo. Thực tế, có những hiểu lầm về đức tin công giáo là loại trừ việc kính nhớ ông bà tổ tiên, trong khi giới luật luôn nhắc nhở đến việc "thảo kính cha mẹ". Đó chính là sự kết nối giữa trời và đất, giữa con người với Đấng Tạo Hoá. và Giáo Hội Công Giáo dành tháng 11 để người còn sống cầu nguyện các tín hữu đã khuất.
 
Vậy mỗi chúng ta phải làm gì để đức tin được lan toả nơi cánh đồng truyền giáo bao la này?
 
Hãy sống yêu thương, chia sẻ, bao dung trước hết từ chính trong gia đình mình, từ đó những người chung quanh mới nhận ra được rằng đạo Công Giáo là đạo yêu thương, Chúa của họ yêu thương tất cả mọi người.
 
Tháng 11, chúng ta không chỉ sống cho riêng mình mà còn sống với những người đã khuất, chúng ta không được lãng quên ông bà tổ tiên. "Quên lãng người đã chết là bắt họ phải chết thêm lần nữa". Đừng quên họ vì họ đang đồng hành với chúng ta đấy thôi.






 



 

Tác giả bài viết: Hồng Ân

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây