Giáo xứ Vinh Hương

Ban giáo lý giáo xứ Vinh Hương - Hình thức tiếp cận Lời Chúa mới

Chủ nhật - 11/12/2011 01:01
Theo hình thức này, các em không phải “gắng sức học Lời Chúa” mà tự nhiên “vui vẻ tiếp nhận Lời Chúa” nên sẽ ghi nhớ lâu hơn.
Ban giáo lý giáo xứ Vinh Hương - Hình thức tiếp cận Lời Chúa mới

Từ Mùa Vọng năm nay, Ban giáo lý Giáo phận (BGLGP) bắt đầu phổ biến hình thức tiếp cận Lời Chúa mới dành cho thiếu nhi.

Ngoài các giờ học giáo lý chính khoá, từ Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, Ban giáo lý giáo xứ Vinh Hương tố chức cho các em thiếu nhi vui học Lời Chúa theo chủ đề hàng tuần, sau thánh lễ Chúa nhật.

Chỉ cần từ 20 đến 25 phút, bằng những hình thức sinh động và vui tươi như tô màu hình vẽ, câu hỏi trắc nghiệm, đố vui ô chữ, và tập một bài hát “siêu ngắn” với ca từ là nguyên văn một câu Kinh Thánh, các em thiếu nhi hấp thụ và ghi nhớ được nội dung chính của bài Tin Mừng thánh lễ Chúa nhật. Chủ đề này sẽ là ý lực sống đem thực hiện trong tuần của mỗi cá nhân.

Nội dung chương trình do BGLGP biên soạn và BGL các giáo xứ tự thiết kế kỹ thuật.

Trước đây, những hình thức vui chơi trên thường được dùng trong các hội thi mang tính phong trào, chỉ nhằm khuyến khích việc học giáo lý. Bởi vậy, sau mỗi cuộc thi rầm rộ (một năm tổ chức một vài lần), thì bầu khí lắng xuống, nên việc học hỏi và sống Lời Chúa chưa thực sự tạo được hấp lực đối với thiếu nhi.

Từ năm phụng vụ 2011-2012, các em sẽ được vui học Lời Chúa thường xuyên hơn. Mỗi tuần một ý lực sống, được phổ biến bằng những hình thức vui chơi hấp dẫn và sống động, lứa tuổi thiếu niên sẽ hấp thụ dễ dàng và ghi nhớ lâu hơn để áp dụng vào cuộc sống.

Có lẽ đây cũng là phương pháp tiệm tiến mà BGLGP muốn áp dụng. Không chỉ “tiệm tiến” trong một tiết học, mà là “tiệm tiến” suốt cả một quá trình, ít là 3 năm A,B,C của chu kỳ phụng vụ.

Theo hình thức này, các em không phải “gắng sức học Lời Chúa” mà tự nhiên “vui vẻ tiếp nhận Lời Chúa” nên sẽ ghi nhớ lâu hơn, và cũng rất tự nhiên, Lời Chúa sẽ thấm nhuần trong suy nghĩ và hành động thực tiễn của các em. “Chậm mà chắc”, cha ông dạy vậy.

Ước mong hình thức vui học này được phổ biến rộng rãi và thực hiện lâu dài để hỗ trợ tích cực cho chương trình giáo lý phổ thông “chính khoá”.

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây