Giáo xứ Vinh Hương

Ban giáo lý Vinh Hương - Khai giảng năm học mới

Chủ nhật - 08/01/2012 10:49

Khai giảng năm học mới

Khai giảng năm học mới
Vì hạnh phúc của chúng con là chính Chúa được vinh danh, các linh hồn được cứu rỗi.

 

Sau gần hai tháng “nghỉ đông”, các lớp giáo lý khởi đầu năm học mới với nhiều đổi thay và triển vọng. Buổi lễ khai gảng diễn ra ngay sau thánh lễ Chúa Nhật Hiển Linh (08/01/2012, lễ dành cho thiếu nhi), tại khuôn viên nhà giáo lý. Tham dự buổi lễ gồm có cha quản xứ, cha phó xứ phụ trách giới trẻ, hội đồng giáo xứ và đại diện các hội đoàn Gia trưởng, Hiền mẫu, Thanh niên, CLB gia đình trẻ và hơn 1000 giáo lý sinh cùng 40 giáo lý viên. Đặc biệt năm nay còn có sự tham dự của toàn bộ phụ huynh giáo lý sinh xứ nhà.

Mở đầu buổi khai giảng, tiết mục múa của các em thiếu nhi khối Căn Bản đem đến cho cử toạ bầu khí vui tươi và an bình, chuẩn bị đón nhận năm học mới với nhiều đổi mới. Trước hết là sự tham gia tích cực của các bậc phụ huynh, bởi nếu không có sự trợ giúp của gia đình, Ban Giáo Lý không thể hoàn thành tốt sứ vụ của mình, hay đúng hơn, việc dạy và học giáo lý sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp. Sự hiện diện của họ hôm nay là một minh chứng về sự quan tâm đến việc giáo dục đức tin cho thiếu nhi mà yếu tố gia đình đóng vai trò quan trọng nhất.

Sau đó là huấn từ của cha quản xứ Phaolô. Ngài nhấn mạnh đến việc giáo dục công lý và hoà bình, sự thật và tự do cho giới trẻ theo tinh thần sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 nhân ngày Hoà Bình Thế Giới 01/01/2012 vừa qua. Ngài nói: “Gia đình là cái nôi giáo dục nhân bản, tình huynh đệ, lòng yêu thương, chân lý và tự do. Nếu các bậc cha mẹ buông lỏng việc giáo dục con cái mà chỉ phó mặc cho nhà trường, và cộng đồng xã hội thì hiệu quả trồng người sẽ bằng không”. Từ đó, cha quản xứ kêu gọi các bậc phụ huynh phải luôn luôn chăm lo đến đời sống nhân bản và đức tin của con em mình, tích cực cộng tác với Ban Giáo Lý trong sứ vụ ươm mầm đức tin.

Tiếp đến, cha phụ trách công bố kết quả cuộc kê khai hiện trạng thanh thiếu niên vừa qua do Ban Giáo Lý và Hội Hiền Mẫu đảm trách:

1-Thanh niên – Sinh viên:

- Số sinh viên hiện đang sinh hoạt là 46/174.

- Tổng số thanh niên giáo xứ đi làm xa có 99 bạn và 123 bạn làm việc tại xứ nhà.

“Vấn đề đặt ra là, cha nói, tỷ lệ các bạn thanh niên, sinh viên đã học hết giáo lý phổ thông là bao nhiêu phần trăm, và các bạn có tham gia sinh hoạt các đoàn thể công giáo tiến hành thường xuyên nơi làm việc không?”.

Ngài phổ biến thêm kế hoạch mở lớp bổ túc giáo lý phổ thông cho các thanh niên và sinh viên chưa học hết chương trình, trong dịp Tết Nhâm Thìn này. Cụ thể, lớp học sẽ được tổ chức từ ngày 19-21/01/2012 (26,27,28 Tết) và ngày 22/01 (29 Tết) sẽ tiến hành lễ lên đường cùng với lớp Vào Đời 2 năm 2011.

2-Thiếu nhi:

Tổng số thiếu nhi chính thức là giáo lý sinh của giáo xứ là 1100 em. Sau cuộc kê khai vừa qua, trong cộng đoàn vẫn còn tới 125 em trong độ tuổi không học hoặc bỏ học giáo lý. Cha phụ trách kêu gọi các bậc cha mẹ hãy cho con em mình tham gia học giáo lý ngay từ đầu niên khoá này.

Anh Antôn Đỗ Cao Ngọc, phó ban GL, công bố danh sách thiếu nhi không học hoặc bỏ học giáo lý. Anh còn nói thêm: “Ngoài những thiếu nhi không tham gia học giáo lý còn có nhiều trường hợp chỉ học như để “đối phó”, nghĩa là chỉ học để lãnh nhận các bí tích hoà giải và thêm sức rồi thôi”. Sau đó, anh thông báo chương trình và lịch học hàng tuần của các lớp giáo lý trong năm mới.

Trong bài phát biểu của mình, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ cho rằng, sự hiện diện của các phụ huynh giáo lý sinh hôm nay chưa đủ, và mong có sự kết hợp chặt chẽ hơn giữa gia đình và giáo lý viên. Ông nhắc nhớ các bậc cha mẹ hãy quan tâm đến việc giáo dục đức tin cho con em và kết hợp với BGL trong sứ vụ tông đồ cấp thiết này.

Sau cùng, anh Têphanô Đào Văn Tịnh, trưởng Ban giáo lý, phổ biến tiến trình thành lập Hội Phụ Huynh Giáo Lý Sinh. Buổi họp thành lập Hội sẽ diễn ra vào ngày Chúa nhật II thường niên gồm các thành phần là đại diện từ các đội và BCH của 2 hội đoàn Gia Trưởng và Hiền Mẫu.

Trong thánh lễ trước buổi khai giảng, cộng đoàn GLV đã tham dự nghi thức tuyên thệ. Trước cha chủ sự và trước Thánh Thể, các anh chị đã tuyên xưng đức tin và hứa trung thành trong sứ mạng làm giáo lý viên và xây dựng vương quốc của Chúa nơi các tâm hồn, sẵn sàng dâng hiến khả năng, thời gian, sức lực để phục vụ các thiếu nhi, và cầu xin Chúa Giêsu là huynh trưởng tối cao cùng đồng hành trong sứ vụ tông đồ.

Sau kinh Sáng Danh, điệu múa cộng đồng “Giêsu, thầy dạy giáo lý viên” sôi động và vui tươi kết thúc lễ khai giảng niên khoá giáo lý 2012, hứa hẹn một mùa gặt bội thu, cho dù không ít nhọc nhằn.

ALBUM ẢNH

Tác giả bài viết: Huuchanh - ảnh Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây