Giáo xứ Vinh Hương

Đại hội Phụ huynh các lớp Giáo lý

Chủ nhật - 10/04/2011 21:55

Đại hội Phụ huynh các lớp Giáo lý

- Việc dạy và học Giáo lý là quyền lợi và bổn phận của mọi thành viên trong Giáo hội. Giáo hội luôn côi việc dạy Giáo lý là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và ưu tiên của mình




Đôi lời giới thiệu của anh Trưởng Ban Giáo Lý Stêphanô Đào Văn Tịnh

Vào lúc 9 giờ ngày 23 – 01 – 2011 tại nhà giáo lý Giáo xứ Vinh Hương đã diễn ra Đại hội phụ huynh các lớp giáo lý từ lớp Tấm bánh nhỏ đến Vào đời, với sự hiện diện của cha Quản Xứ Phaolô Nguyễn Công Minh, cha Phó xứ Phêrô Cao Tiến Hà, Hội đồng Giáo xứ, các anh chị Giáo lý viên và đông đảo quý vị phụ huynh. Dịp Đại hội này được tổ chức lần đầu tiên và cũng là khóa học giáo lý có cơ sở vật chất tương đối ổn định nhất từ ngày thành lập Giáo xứ đến nay.
Việc dạy và học Giáo lý là quyền lợi và bổn phận của mọi thành viên trong Giáo hội. Giáo hội luôn côi việc dạy Giáo lý là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và ưu tiên của mình (DGL số 15) Cha Quản xứ đã gợi mở cho các bậc phụ huynh thấy được tầm quan trọng của mình về công việc giáo dục Đức tin cho con em và ngài cũng mong rằng phụ huynh phải luôn luôn đồng hành với các giáo lý viên như phụ huynh đã từng góp công góp của để xây dựng nhà giáo lý vậy.



 

Cha Phó xứ Phêrô Cao Tiến Hà giới thiệu mô hình NHÀ GIÁO LÝ và định hướng cách giảng dạy trong tương lai

Nhà giáo lý mới được đưa vào sử dụng và khóa học đầu tiên khai giảng vào ngày 09 – 01 – 2011 (Lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa). Bởi vậy Cha Phó xứ Phêrô Cao Tiến Hà - Ủy viên Ban Giáo Lý Giáo phận, đặc trách giới trẻ Giáo xứ đã giới thiệu mô hình nhà giáo lý, cách giảng dạy và định hướng tương lai theo tinh thần của Ban Giáo Lý sẽ cập nhật giáo án điện tử cho giáo lý viên, được biết ngài đang mở lớp dạy vi tính để đáp ứng nhu cầu này.



Ông Antôn Đỗ Cao Ngọc Phó nội dung phổ biến nội quy

Sau khi phổ biến nội quy và lịch học tập trong tuần, có điểm nổi cộm nhất là bầu Ban chấp
hành phụ huynh các khối lớp, các Ban này trực thuộc Hội phụ huynh Giáo xứ để chuyên lo và cùng sát cánh với các anh chị giáo lý viên.

Học và dạy Giáo lý là một nhiệm vụ ưu tiên và tối quan trọng của Giáo hội, là trách nhiệm của mọi Ki-tô hữu nhằm giáo dục Đức tin và đào tạo nên những người Ki tô hữu trưởng thành. Đó là niềm mong mỏi của quý cha, các anh chị Giáo lý viên và của các bậc phụ huynh. Ước mong sao sau buổi Đại hội này sẽ mở ra một đường hướng mới cho công tác giảng dạy thật hiệu quả bởi có sự quan tâm đặc biệt của các vị phụ huynh của các em.

HÌNH ẢNH THAM DỰ CỦA CÁC ĐẠI BIỀU VÀ QUÝ PHỤ HUYNH

 















 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây