Giáo xứ Vinh Hương

Giáo lý viên Vinh Hương mừng lễ Bổn mạng

Thứ năm - 28/07/2011 12:37

Giáo lý viên Vinh Hương mừng lễ Bổn mạng

"Hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Hãy đem sự sống báo đền sự sống". (Anrê Phú Yên)

 

Vào lúc 17g chiều 28/07/2011, tại thánh đường giáo xứ, cộng đoàn giáo lý viên (GLV) Vinh Hương long trọng mừng lễ kính Á thánh Anrê Phú Yên tử đạo, bổn mạng GLV Việt Nam. Sở dĩ cộng đoàn mừng lễ muộn vì một số anh chị em tham dự khoá tĩnh huấn hàng năm tại giáo xứ Long Điền, hạt Phước Long, trong hai ngày 25 và 26 tháng 7 vừa qua. Như đã đưa tin, khoá tĩnh huấn này cũng là dịp để GLV toàn giáo phận cùng nhau mừng kính Thánh Bổn mạng.

Thánh lễ mở đầu bằng cuộc rước của hơn 30 anh chị em GLV trang nghiêm tiến vào cung thánh để dâng lên Chúa nén hương trầm với tấm lòng khiêm cung tán tụng Thánh Danh cùng cộng đoàn phụng vụ.

Vì trời mưa, nên số người tham dự ít hơn thường ngày, nhưng bầu khí thánh lễ hôm nay như sống động và sốt sắng hơn, như có Thánh quan thầy hiện diện để cùng cộng đoàn giáo xứ ngợi ca Thiên Chúa, Đấng đã làm những việc lạ lùng.

“Giáo lý viên Vinh Hương được gia đình và cộng đoàn giáo xứ yêu thương, được các em thiếu nhi quí mến, và trên hết, được Giáo Hội tin yêu và Thiên Chúa bao bọc chở che, thì hãy luôn luôn sống xứng đáng với linh đạo của mình”, cha quản xứ nhấn mạnh trong bài giảng lễ. Ngài cũng kêu gọi cộng đoàn giáo xứ hãy không ngừng cầu nguyện cho GLV biết trung thành với sứ vụ đem Chúa Giêsu đến với thiếu nhi.

Hân hoan tiến vào Nhà Chúa

Chúa đã đối xử đai lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan

Nếu anh em bị xỉ nhục vì Danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thánh Thần Chúa sẽ ngự trên anh em

Hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Hãy đem sự sống báo đền sự sống

Xin cho mọi người biết sống theo linh đạo Anrê Phú Yên

Xin dâng lên Ngài trọn cuộc sống của chúng con

Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu

Anrê Phú Yên, vị Thánh Tổ của GLV, đã kiên cường rao giảng và kiên cường giữ vững đức tin cho đến chết chỉ vì tình yêu. Ngài là vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam, đã để lại cho hậu thế một tấm gương thực thi Phúc Âm sáng chói: “Hãy lấy tình yêu đáp trả tình yêu, hãy đem sự sống báo đền sự sống”. Linh đạo đó, là ánh sáng soi đường cho GLV trong sứ vụ truyền rao Tin Mừng trong thế giới hôm nay.

Ước mong cộng đoàn GLV biết khiêm nhu trung thành với sứ vụ tông đồ dưới ánh sáng linh đạo Anrê Phú Yên, để hạt giống Tin Mừng mãi luôn triển nở trong mọi thời đại và hoàn cảnh cuộc sống.

"Con ngợi khen Cha: Mạc khải Nước Trời cho người bé mọn"

Sau thánh lễ, GLV tiếp tục sứ vụ bằng cuộc họp chuẩn bị khảo sát giáo lý cho lớp xưng tội rước lễ lần đầu vào Chúa nhật XVIII TN, 31 tháng 7 sắp tới.

Cơn mưa tạm lắng ban chiều lại bắt đầu rả rích khi cuộc họp vừa kết thúc và trời sẫm tối.

 

Clip đáp ca: Chim non thoát lưới

Tác giả bài viết: Huuchanh - ảnh Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây