Giáo xứ Vinh Hương

Giới trẻ Giáo xứ tham dự ngày tĩnh tâm

Thứ năm - 14/04/2011 10:13

Giới trẻ Giáo xứ tham dự ngày tĩnh tâm

- Xin Chúc các bạn luôn giữ lại những gì đã gặt hái được trong đợt tĩnh tâm này, cho dù ngày này đã qua đi, nhưng chắc chắn còn đọng lại trong từng người của Giới trẻ hôm nay mỗi ý lực và quyết tâm tiến bước.

Giáo Hội luôn mời gọi con cái mình hồi tâm quay về trong Mùa Chay thánh. Dẫu biết tiến trình quay về không chỉ dừng lại ở Mùa Chay mà còn là suốt cuộc đời Ki-tô hữu, nhưng người ta thường xem Mùa Chay như là thời khắc cao trào trong năm để mỗi người biết nhìn lại mình, nhìn lại hành trình theo Chúa. Chính vì thế trong Mùa Tím này, ở khắp các xứ đạo, ta bắt gặp nhiều gợi ý, chia sẻ, hướng linh qua các cuộc tĩnh tâm.

Hôm nay, cũng hòa quyện vào tâm tưởng trở về. Giới trẻ Giáo hạt Quảng Đức đã tề tựu đến điểm hẹn Giáo xứ Vinh An. Đúng 8 giờ sáng ngày 14 – 04 – 2011 khai mạc ngày tĩnh tâm. Với sự tham dự của Qúy Cha:

-          Cha Quản hạt Anrê Trần Xuân Cương

-          Cha Trưởng Ban giới trẻ Giáo hạt Phêrô Bùi Văn Trường

-          Cha Trưởng ban giới trẻ Giáo phận: JB. Phạm Thế Truyền

-          Và đông đảo các cha trong Giáo hạt

 Ban tổ chức chủ đạo cho ngày tĩnh tâm có HĐGX Vinh An – Hội Hiền mẫu – Nhóm vũ đạo Gx Vinh Hương. Về phía giới trẻ tất cả có 1229 bạn trong 19 Giáo xứ, chỉ thiếu giới trẻ của 2 Giáo xứ Nghi Trung và Phúc Thành.

Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, Giáo xứ Thuận Hiếu đã giúp các bạn trẻ từng bước trở về, sám hối ăn năn để cùng với Thầy chí Thánh lên đồi Can vê, sau giờ tĩnh tâm các bạn trẻ đến với tòa cáo giải, hầu là men là muối vẫn mãi là khao khát, đang thôi thúc giới trẻ  mạnh dạn lên đường gặp gỡ Đấng là nguồn hy vọng và là Đấng Cứu độ.

 Được biết ngày tĩnh tâm này, Giáo xứ Vinh Hương tham dự khoảng 100 bạn, với tinh thần hăng say và năng động, Giới trẻ Giáo xứ nhà đã thể hiện hết mình trong mọi nội dung của chương trình, đặc biệt với những vũ điệu của nhóm vũ đạo Giáo xứ đã làm cho ngày tĩnh tâm thêm sốt sắng và linh động hơn.

Xin Chúc các bạn luôn giữ lại những gì đã gặt hái được trong đợt tĩnh tâm này, cho dù ngày này đã qua đi, nhưng chắc chắn còn đọng lại trong từng người của Giới trẻ hôm nay mỗi ý lực và quyết tâm tiến bước.

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây