Giáo xứ Vinh Hương

Giới trẻ được mời gọi làm việc cho công lý và phẩm giá

Thứ năm - 29/11/2018 18:41
Biết đứng lên bảo vệ Giáo Hội trong môi trường sống và học tập của mình, có khả năng phản biện, đối chất bằng những lý lẽ xác đáng dựa vào kiến thức giáo lý vững chắc và khoa học.
Các bạn trẻ tham dự Thánh lễ tại Đại hội Giới trẻ miền Bắc ở Thành phố Hải Phòng hôm 15-11.
Ảnh: ucanews.com


Đại hội Giới trẻ miền Bắc thu hút 15.000 bạn trẻ Công giáo tham dự và được kêu gọi ứng xử đúng như bạn hữu của Thiên Chúa.

Các lãnh đạo Giáo hội kêu gọi hàng ngàn bạn trẻ Công giáo ở miền bắc bảo vệ các nạn nhân của tình trạng bất công và hiến tạng cứu giúp những người cần giúp đỡ.

Khoảng 15.000 bạn trẻ đến từ 10 giáo phận miền bắc tham dự Đại hội Giới trẻ miền Bắc do giáo phận Hải Phòng tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Quốc tế Thành phố Hải Phòng diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 11.

Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu của Bùi Chu kêu mời các tham dự viên phản ứng lại tình trạng vô cảm tràn lan trước những nỗi đau khổ của các nạn nhân của tình trạng bất công.

“Cha thấy trong một xã hội hôm nay nhờ sự phát triển của các phương tiện điện thoại thông minh, cho nên từ những vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực học đường, học sinh đánh nhau, thậm chí đánh cả thầy cô giáo, trong đó có rất nhiều bạn trẻ kể cả Công giáo lại thản nhiên dùng điện thoại chụp và quay clip tung lên mạng và nhận lại rất nhiều những bình luận trái chiều”, Đức cha Hiệu nói.

Ngài khuyên họ cần làm một việc gì đó để ngăn chặn các sự việc như thế và cứu giúp nạn nhân. “Là người trẻ Công giáo thì không được vô cảm, mà hãy ứng xử đúng như bạn hữu của Thiên Chúa, chính các bạn trẻ là tông đồ của các bạn trẻ khác”, đức cha kêu gọi và thêm rằng người Công giáo cần bảo vệ và cứu giúp những người bị tổn thương trong xã hội.

Khi được hỏi người Công giáo có được phép hiến tạng không, Đức cha Hiệu trả lời Giáo hội cổ vũ hiến tạng để mang lại cho người khác một cuộc sống mới là hành động bác ái của Kitô hữu.

Ngài cho biết nhiều người Công giáo thuộc giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm đã cam kết hiến giác mạc sau khi qua đời cho Bệnh viện Mắt Trung ương ở Hà Nội để giúp những người bị các bệnh về mắt.

Chủ tịch Caritas Việt Nam cho hay người Công giáo trong giáo phận của ngài đã hiến giác mạc cứu giúp 5 bệnh nhân.

Đức cha Giuse Nguyễn Năng của Phát Diệm kêu gọi các tham dự viên hãy có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Giáo hội bằng cách sống xứng đáng đúng phẩm giá Kitô hữu, làm việc tốt cho cộng đồng, mang Tin Mừng đến cho người khác và bảo vệ môi trường.

Đức cha Năng kể người thợ hớt tóc cho ngài làm một lồng đèn Giáng sinh và tặng cho một ông lão không Công giáo. Ông lão đem lồng đèn này treo trước nhà và bảo người thợ hớt tóc dẫn ông đi tham dự các nghi thức mừng lễ Giáng sinh tại nhà thờ.

“Cha kêu mời các con biết đứng lên bảo vệ Giáo hội trong môi trường sống và học tập của mình, có khả năng phản biện, đối chất bằng những lý lẽ phản biện xác đáng dựa vào kiến thức giáo lý vững chắc và khoa học”, ngài nói.

Các bạn trẻ hò reo lại lời kêu mời của Đức cha Năng: “Giúp đỡ mọi người, không làm phiền, không xả rác”.

Maria Trần Thị Hiền đến từ giáo xứ Yên Bái chia sẻ chị học hỏi được nhiều điều bổ ích từ đại hội. “Đại hội cho em sự tự tin, hào hứng và lòng can đảm hơn để sống là một người trẻ Công giáo tốt trong cuộc sống, hàng chục ngàn bạn trẻ cùng gặp gỡ nhau như thế làm cho em tự hào và tạ ơn Chúa”.

Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Hà Nội chủ tế Thánh lễ bế mạc với 300 linh mục đồng tế.

Trong suốt 2 ngày đại hội, các bạn trẻ học hỏi giáo lý, trình diễn văn nghệ, xem các hoạt cảnh diễn tả lại các cảnh trong Kinh Thánh, chầu Thánh Thể và xưng tội.

Nguồn tin: vietnam.ucanews.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây