Giáo xứ Vinh Hương

Khủng hoảng Covid-19, cơ hội canh tân cấu trúc giáo dục

Thứ hai - 27/04/2020 21:38
"Chú trọng mối tương quan giữa con người với nhau chứ không thuần tuý là kỹ thuật" (ĐHY Giuseppe Versaldi).
 


Cuộc khủng hoảng là cơ hội để canh tân các cấu trúc giáo dục, Đức Hồng y Giuseppe Versaldi, Chủ tịch Uỷ ban Giáo dục Công giáo, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Vatican News ngày 24 tháng 4 năm 2020.
 


Ngài mời gọi tận dụng cơ hội này để làm cho trường học thành "một cộng đồng giáo dục", nơi mà "mối tương quan" giữa giáo viên và học sinh được coi trọng.

Từ khóa trong mối quan hệ này là gì? Tôn trọng, cởi mở, và truyền tải nội dung không chỉ khoa học mà là nhân bản.
 
Các trường công giáo có hơn 61.000.000 học viên trên toàn thế giới từ mẫu giáo đến đại học. Nhưng ĐHY muốn nói đến "một sự đổi mới" tất cả các tổ chức giáo dục, cho dù là công giáo hay không: "Chúng ta hãy đồng hành với nhau để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này, không phải để bắt đầu lại như trước, nhưng tốt hơn so với trước đây".
 
Trong cuộc khủng hoảng vì đại dịch, công nghệ mới được chứng minh là 'cần thiết hơn bao giờ hết': Do đó, "đây là cơ hội để sử dụng và làm sinh động công nghệ tân tiến, cung cấp cho nó cái "hồn", nghĩa là chú trọng mối tương quan giữa con người với nhau chứ không thuần tuý là kỹ thuật".
 
Qua cuộc khủng hoảng này, ĐHY tin rằng "cần phải thúc đẩy ý tưởng về sự cần thiết của một hiệp ước" giữa các thực thể giáo dục, "bởi lẽ đó là tương lai của giới trẻ từ mẫu giáo đến đại học, của người làm giáo dục thuộc thế hệ tiên tiến và của các gia đình: những thành viên gần như toàn cầu".
 

Tác giả bài viết: Huuchanh (Theo ZENIT 25.04.2020, "Education: la crise, une occasion pour renouveler les structures", Anne Kurian)

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây