Giáo xứ Vinh Hương

Lễ tổng kết các lớp giáo lý

Chủ nhật - 23/10/2011 13:13

Lễ tổng kết các lớp giáo lý

Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.

 

Sáng Chúa nhật Truyền giáo, 23-10-2011, Ban giáo lý (BGL) đã tổ chức lễ bế giảng và phát thưởng năm học giáo lý 2011 tại thánh đường giáo xứ lúc 7g30. Tham dự buổi lễ, có cha phó quản xứ Phêrô, phụ trách giới trẻ, ông chủ tịch HĐGX, đại diện các Hội Gia trưởng và Hiền mẫu, đại diện các BHG họ Thanh Tân, Vinh Sơn và Phaolô. Ngoài ra còn có thêm đại diện Câu lạc bộ Gia đình trẻ là đơn vị tài trợ các giải thưởng trích từ quỹ khuyến học của giáo xứ.

Mở đầu chương trình, anh Têphanô Đào Văn Tịnh, trưởng ban giáo lý (BGL), báo cáo sơ lược tình hình thực hiện chương trình học năm vừa qua và cảm ơn sự hiện diện của quý vị khách mời.

Sau đó, cha phụ trách Phêrô ngỏ lời cảm ơn HĐGX cùng các quý chức đã hết lòng giúp đỡ BGL hoàn thành sứ vụ tông đồ được giao phó. Ngài cũng không quên cảm ơn cộng đoàn GLV đã tận tình hy sinh trong công cuộc rao giảng Tin Mừng. Ngài tuyên dương thiếu nhi đã chăm chỉ học tập và củng cố đức tin Công giáo, và còn nhắc nhớ các em: “Mặc dầu được nghỉ học giáo lý nhưng vẫn phải luôn siêng năng tham dự thánh lễ để kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày”.

Hàng năm, các lớp giáo lý được khai giảng từ Chúa nhật thứ nhất thường niên và kết thúc sau gần 11 tháng học, vào Chúa nhật Kitô Vua. Riêng năm nay, chương trình mãn khoá sớm hơn.

XIn nói thêm, sở dĩ giáo xứ bố trí kỳ nghỉ vào tháng 11-12 hàng năm vì đây là mùa thu hoạch cà phê, mùa vất vả nhất đối với nông dân vùng Dakmil nói riêng và Daknong-Daklak nói chung, để các em có thể phần nào giúp đỡ cha mẹ và GLV cũng yên tâm hơn trong công việc gia đình.

Theo thống kê của BGL, số thiếu nhi năm 2011 tăng khá nhiều vì giáo xứ mở thêm 2 lớp Tấm Bánh Nhỏ học vào giờ lễ 2, Chúa nhật hàng tuần.

Cụ thể: Tổng số thiếu nhi cho đến thời điểm này là 1150 em, chia thành 21 lớp giáo lý phổ thông từ Đồng cỏ non đến Vào đời 2, và 2 lớp Tấm Bánh Nhỏ.

Tiếp theo là phần công bố và phát thưởng cho những thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập và trau dồi đạo đức. Tổng cộng có 77 em được nhận phần thưởng trong dịp này.

Trong phát biểu của mình, ông chủ tịch HĐGX ngỏ lời cùng cộng đoàn GLV và các em thiếu nhi. Ông nhấn mạnh: “Các em cần luôn luôn trau dồi kiến thức phổ thông trong học tập ở trường và học hỏi giáo lý tại giáo xứ để trở nên những kitô hữu trí tuệ, có thể phục vụ con người một cách hiệu quả trong xã hội ngày nay”.

Sau cùng, một học viên dâng lên quý cha, quý chức cùng các anh chị GLV và các bậc cha mẹ lời cảm ơn chân thành và hứa sẽ cố gắng không ngừng để thăng tiến đức tin và nhân bản.

Buổi tổng kết được kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn. Cộng đoàn hiệp dâng lên Thiên Chúa thành quả của năm học vừa qua như tâm tình tạ ơn và cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Mân Côi luôn đồng hành với từng người trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

ALBUM ẢNH

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây