Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Lớp Vào Đời 2 tuyên hứa Lên Đường

Chủ nhật - 28/07/2019 00:00

Vào lúc 19g thứ bảy ngày 27 tháng 07 vừa qua, cộng đoàn giáo lý viên và đoàn thanh niên tổ chức nghi thức tuyên hứa lên đường cho giáo lý sinh lớp Vào Đời 2 do cha quản xứ Phaolô chủ sự.

Mở đầu thánh lễ, cha Phaolô giới  thiệu cùng cộng đoàn phụng vụ 40 giáo lý sinh tuyên hứa hôm nay và mời gọi "chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần trợ phù và hướng dẫn các em trên mọi nẻo đời để các em xứng đáng là người gieo Tin Mừng trong từng cảnh huống cuộc sống bằng chính đời sống đức tin và nhân bản của mình".

Chia sẻ Tin Mừng CN XVII TN (Lc 11,1-13), cha quản xứ suy tư về tình yêu của Thiên Chúa: "Cho dù chúng ta bất xứng, cho dù chúng ta tội lỗi, lòng từ bi của Người luôn yêu thương bảo bọc và nhận lời chúng ta". Tuy nhiên, những điều chúng ta nguyện xin thường vị kỷ, mà Thiên Chúa là tình yêu vị tha vô bờ. Cha nhắn nhủ thêm: "Khi cầu xin và sống theo ý Chúa, hãy xác tín rằng Người sẽ nhậm lời". Do vậy, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là vì Danh Chúa và để Danh Người được thể hiện. Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện tuyệt vời nhất mà mọi thành phần dân Chúa đều biết, nhưng có thật lòng khẩn nguyện?

Để kết thúc, cha Phaolô tha thiết mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các giáo lý sinh tuyên hứa hôm nay, xin cho họ được vững tin và sẵn sàng thể hiện niềm tin của mình bằng chính đời sống nhân bản trong mọi môi trường xã hội.

40 giáo lý sinh Vào Đời 2 và các anh chị giáo lý viên bước lên cung thánh. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự trong Nhà Tạm, trước cha chủ tế thay mặt Giáo Hội và trước cộng đoàn phụng vụ, họ long trọng tuyên xưng đức tin và hứa sống đời sống đức tin và nhân bản sống động trong mọi môi trường xã hội. Ban giáo lý giới thiệu các em với Ban điều hành Thanh niên giáo xứ, như một dấu chỉ từ đây các em đã trưởng thành và được trang bị một hành trang đức tin căn bản và cần thiết để vào đời.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một giáo lý sinh thay mặt đồng môn ngỏ lời cảm ơn cha quản xứ Phaolô, thầy giúp xứ Phanxicô, giáo lý viên và các bậc cha mẹ đã hết lòng giúp đỡ và giáo dục trong suốt quá trình học tập và rèn luyện về nhân bản và giáo lý. Và, đại diện của các em trao những bó hoa tươi thắm như tấm lòng biết ơn lên cha quản xứ, thầy giúp xứ và trưởng ban giáo lý.

Động thái mang ý nghĩa chuyển giao và biết ơn được cha quản xứ thể hiện bằng cử chỉ trao lại bó hoa tươi cho trưởng Ban điều hành Thanh Niên giáo xứ.

Đây cũng là những ngày cuối cùng của thầy Phanxicô Vũ Ninh Thuận trong năm thực tập mục vụ tại giáo xứ. Thầy ngỏ lời cảm ơn cha quản xứ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã cùng đồng hành với thầy trong thời gian qua và xin mọi người đừng quên cầu nguyện để Chúa luôn đồng hành cùng thầy trên mọi nẻo đường ơn gọi.

Việc trao chứng chỉ cho từng giáo lý sinh Vào Đời 2 được cha Phaolô và Ban giáo lý thực hiện sau phép lành cuối lễ.

















Xem thêm hình

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây