Giáo xứ Vinh Hương

Thiếu nhi Vinh Hương vui Tết Trung Thu

Thứ tư - 04/10/2017 23:02
"Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng" (Mc 10,14)


Lúc 18g tối 15 tháng 8 Âm lịch, giáo lý sinh các cấp dưới sự hướng dẫn của anh chị giáo lý viên cùng rất đông phụ huynh tham dự thánh lễ và vui Tết Trung Thu tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ. Khai hội Tết Trăng Rằm bằng thánh lễ cầu cho thiếu nhi và tạ ơn Thiên Chúa là truyền thống phụng vụ của Giáo Hội Việt Nam.

Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ Phaolô nhắc nhớ cộng đoàn phụng vụ hiệp dâng thánh lễ cầu cho thiếu nhi xứ nhà luôn nung nấu lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể đồng thời cũng cầu xin Chúa ban cho chính các bậc làm cha mẹ biết chu toàn bổn phận giáo dục nhân bản và đức tin cho con cái. Cha chủ tế cũng mời gọi cộng đoàn vỗ tay chúc thiếu nhi mừng Tết Trung Thu vui vẻ trong tinh thần huynh đệ sẻ chia.

Chia sẻ sau Tin Mừng Máccô (Mc 10,13-16), cha quản xứ giải thích tình yêu của Chúa Giêsu đối với trẻ em. Tâm hồn trẻ em là tâm hồn đơn sơ thật thà, trong trắng hồn nhiên. Đức Kitô “bực mình với các môn đệ khi họ ngăn cản chúng đến với Ngài” bởi lẽ “Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng”. Từ bài Tin Mừng, cha khuyến khích thiếu nhi hãy luôn đến với Chúa Giêsu bằng cách năng tham dự thánh lễ, biết sống trung thực, hoà nhã với bạn bè. Đặc biệt chăm lo trau dồi đức tin bằng tham dự các lớp giáo lý. Cha cũng nhắc nhớ thực trạng nhiều phụ huynh đem trẻ nhỏ dưới 4 tuổi đến nhà thờ mà chỉ chú ý đến việc chúng “phá phách” nên không chú tâm và không sốt sắng tham dự thánh lễ. Cha nói: “Sự nghịch ngợm trẻ con là điều tự nhiên thể hiện tính đơn sơ của lứa tuổi, chúng không có lỗi, nhưng lỗi của cha mẹ là vì đó mà không tham dự phụng vụ cách tích cực”. Cũng vì vậy mà thường những vị chức trách không muốn các bậc phụ huynh đem con nhỏ tới nhà thờ trong giờ kinh nguyện cũng như thánh lễ. Không vì trẻ thơ hiếu động “phá phách” mà vì cha mẹ không thể tham dự phụng vụ cách nghiêm trang sốt sắng.

Lễ dâng của đoàn Thiếu Nhi hôm nay ngoài bánh rượu và hoa nến, còn có quà trung thu và 2 chiếc đèn lồng đặc trưng ngày Tết Thiếu Nhi.

Thánh lễ vừa hết thì trời đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt và kéo dài, nên buổi sinh hoạt văn nghệ mừng Trung Thu không thể diễn ra tại sân khấu ngoài trời như đã chuẩn bị. Trong tình thế đó, cha quản xứ cho phép trình diễn các tiết mục và phát quà trung thu trong nhà thờ sau khi rước Mình Thánh Chúa vào nhà tạm phụ trong phòng thánh.

Chương trình văn nghệ gồm 14 tiết mục múa nhạc kịch đặc sắc, đậm truyền thống dân tộc và đức tin như: Sống vui cùng Chúa, Vầng trăng Chúa thương ban, Bắc kim thang, Hồn quê, Trăng quê, Thằng Bờm ngày nay v.v… Tết thiếu nhi năm nay còn có sự đóng góp của các anh chị thanh niên giáo xứ với tiết mục múa độc đáo “Guốc mộc quê hương”.

Được biết, quà trung thu cho các em do Hội Hiền Mẫu giáo xứ tài trợ bằng sự vận động đóng góp của các mẹ, các chị trong Hội.

Trời vẫn rả rích mưa khi chương trình kết thúc.      


Một số hình ảnh:









Xem thêm hình

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây