Giáo xứ Vinh Hương

Trung Thu - Thánh lễ cầu cho thiếu nhi

Thứ hai - 08/09/2014 12:55

Sau cơn mưa chiều Chúa nhật, thiếu nhi đã tập trung đông đủ trước sân nhà thờ giáo xứ. Hôm nay 7/9 (nhằm ngày 14/8 âm lịch), ban giáo lý giáo xứ tổ chức cho các em vui tết Trung Thu. Thánh lễ bắt đầu lúc 17g30 khi đoàn rước gồm những thiếu nhi lớp sơ cấp mới xưng tội rước lễ lần đầu tiến vào cung thánh với đoàn lễ sinh và cha chủ tế.

Mở đầu thánh lễ, cha quản nhiệm nhắc nhớ cộng đoàn “hãy để trẻ em đến với Chúa”, và mời gọi mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho thiếu nhi. Cha cũng không quên chúc mừng toàn thể thiếu nhi một đêm mừng tết Trung Thu vui tươi, trong sáng và, ngài nhấn mạnh “đừng quên cầu nguyện cho các bạn nghèo”.

Cha chủ tế dành phần lớn thời gian trong bài chia sẻ sau Tin Mừng để nhắn nhủ thiếu nhi hãy sống đơn sơ như bản chất trẻ thơ đích thực. Chúa Giêsu yêu mến trẻ em chính vì tính vô tư thật thà, trung thực trong sáng. Bằng những câu chuyện dí dỏm hấp dẫn, cha dẫn dắt trẻ em về với những đức tính căn bản của sự thăng tiến con người. Thật thà đơn sơ không có nghĩa là ngờ nghệch dại khờ và bản tính của con người được Thiên Chúa tạo nên luôn hướng về điều chân thiện, "nhân chi sơ tính bản thiện" cha gợi lại lời dạy của tiền nhân. Cuối cùng, cha dẫn ý Tin Mừng thánh Matthêu để kết thúc (Mt 19,15) "hãy để trẻ nhỏ đến với Chúa". Sau bài chia sẻ, cha quản nhiệm chúc thiếu nhi giáo xứ mừng Trung Thu vui vẻ và đừng quên các bạn thiếu may mắn.
 

Sau thánh lễ các em thiếu nhi nô nức tiến về sân bóng rổ để thưởng thức đêm văn nghệ mừng tết trăng rằm, nơi đây đã tập trung khá đông người.

Cơn mưa chiều đã tạnh hẳn và không còn đe doạ niềm vui tuổi thơ, cho dù Chị Hằng còn phải lẩn trốn trong mây.
 

 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây