Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Nghi thức tuyên hứa giáo lý viên mới

Chủ nhật - 15/11/2015 23:03

Sau hơn một năm học tập và rèn luyện tại giáo hạt và giáo xứ, 19 huynh trưởng chính thức tuyên hứa trong thánh lễ thiếu nhi sáng Chúa nhật 32 TN, 15/11/2015, kính trọng thể các thánh tử đạo VN.
 
Mở đầu thánh lễ, Cha quản xứ Phaolô giới thiệu các giáo lý viên mới và mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý cầu nguyện để các anh chị biết noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, trung kiên bước theo Thầy Giêsu trong sứ vụ loan báo Tin Mừng trong môi trường giáo dục thiếu nhi.
 
Chia sẻ Tin Mừng lễ các thánh tử đạo, cha chủ tế nhắc nhớ cộng đoàn giáo xứ hãy noi gương các bậc tiền nhân, biết trung thành vác thập giá đời mình theo chân Chúa Giêsu. Cha chia sẻ: "Ngày nay, tử đạo không chỉ có nghĩa là đổ máu và hy sinh mạng sống vì Danh Chúa. Tử đạo ngày nay là sẵn sàng nhận lấy và thực thi trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với gia đình và cộng đoàn, đối với Giáo Hội và xã hội".
 
Với thiếu nhi, cha chủ tế nhắn nhủ, hãy học yêu thương và sống trung thực trong gia đình cũng như trong môi trường bằng hữu và học đường. Đặc biệt cha khuyên bảo các tân giáo lý viên cần luôn luôn học hỏi để nâng cao kiến thức và thấm nhuần linh đạo giáo lý viên để biết trung thành với Giáo Hội và đức tin công giáo. "Từ nay, các anh chị là thừa tác viên của Chúa Giêsu trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho các em thiếu nhi, hãy biết giáo dục đức tin cho các em bằng tình yêu thương, biết dẫn dắt các em đến với Chúa Giêsu với lòng nhiệt thành. Muốn được như vậy, chính các anh chị hãy nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mình hàng ngày bằng bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể là nguồn lực nâng đỡ chúng ta trên đường sứ vụ không mấy dễ dàng này trong thời đại ngày nay".
 
Sau kinh Tin Kính, cha quản xứ chủ sự nghi thức tuyên hứa và tiếp nhận các giáo lý viên mới. Trước sự chứng kiến của đông đảo cộng đoàn phụng vụ. Trước mặt cha chủ sự và nhất là trước Chúa Giêsu Thánh Thể, 19 cánh tay cương quyết giơ cao, 19 con tim nhiệt thành tuyên hứa: – Không ngừng sửa đổi bản thân để ngày càng nên thánh thiện hơn – Chuyên chăm cầu nguyện và học hỏi Lời Chúa – Nhiệt thành làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống gương mẫu và phục vụ. Sau cùng họ đồng thanh xin Chúa nâng đỡ và chúc lành cho ước nguyện của mình.
 
Thay mặt cộng đoàn dân Chúa, cha chủ sự cảm ơn và hân hoan tiếp nhận họ vào hàng ngũ giáo lý viên. Cha cầu chúc các anh chị luôn sống khiêm tốn, quảng đại và nhiệt thành với sứ mạng họ đã tự nguyện nhận lãnh.
 
Với các bậc phụ huynh, cha nhắn nhủ hãy rộng lượng cho phép các anh chị cống hiến thời gian và khả năng cho sứ vụ cao quý này.
 
Với cộng đoàn, cha mời gọi Hội đồng Giáo xứ và Ban hành giáo các giáo họ tạo điều kiện thuận lợi để giáo lý viên có thể tận tâm tận lực phục vụ.
 
Sau nghi thức tuyên hứa, cha chủ sự làm phép và trao khăn quàng huynh trưởng cho giáo lý viên mới. Màu khăn quàng biểu trưng cho tinh thần hy sinh và lòng nhiệt thành sứ vụ của anh chị em.  
 
Trước phép lành cuối lễ, cha quản xứ chủ sự nghi thức sai đi với anh chị em giáo lý viên mới.  "Từ đây, các anh chị sẽ sống điều các anh chị tin, sẽ tin điều các anh chị giảng dạy và hãy dạy những gì anh chị sống để cuộc sống của các anh chị sẽ là bài giảng hùng hồn, đánh động và thu hút các em thiếu nhi đến gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể. Đấng luôn yêu thương và mời gọi anh chị em đến với Ngài" (Nghi Thức Sai Đi).
 
Từ đây, những giáo lý viên tràn đầy sức trẻ sẽ cùng Cộng Đoàn Giáo Lý Viên Giáo Xứ tận tâm dẫn dắt thiếu nhi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch của mọi mạch nguồn yêu thương.
 
 Một số hình ảnh:




 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây