Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Thiếu nhi vui Tết Trung Thu

Thứ hai - 28/09/2015 14:39
Vinh Hương - Thiếu nhi vui Tết Trung Thu
Ban Giáo lý Vinh Hương tổ chức vui trung thu cho hơn 1000 giáo lý sinh các khối từ Tấm Bánh Nhỏ đến Vào Đời với chủ đề Trung Thu Trong Chúa, nhằm giúp thiếu nhi thêm lòng yêu mến Chúa Giêsu và dần ý thức hơn sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.
 
Lúc 17g30 chiều 27 tháng 09, chương trình bắt đầu bằng thánh lễ cầu cho thiếu nhi, với sự tham dự của cộng đoàn thiếu nhi, giáo lý viên và rất đông các bậc ông bà, cha mẹ.
 
Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ cùng cộng đoàn phụng vụ vỗ tay chúc mừng ngày Tết Thiếu Nhi, chúc các em luôn vui tươi và trong sáng như ánh trăng rằm trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Cha cũng đồng thời mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện cho thiếu nhi xứ nhà, xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn chúc phúc, ở cùng, và bảo trợ lứa tuổi niên thiếu khỏi những cạm bẫy thế gian.
Quảng diễn Tin Mừng hôm nay, cha chủ tế nhấn mạnh hình ảnh Nước Trời và thiếu nhi. Chúa Giêsu yêu mến trẻ em vì “Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng”, và “ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn của một trẻ em, thì không được vào”. Bởi lẽ, tâm hồn trẻ thơ đơn sơ, trong trắng như trang giấy mới và vằng vặc sáng như trăng rằm; tuổi thơ không tính toan được mất, không vương vấn luỵ trần; tuổi hồn nhiên được Thiên Chúa chúc phúc và thương yêu. Cha nhắn nhủ thiếu nhi hãy luôn gìn giữ tâm hồn thanh sạch trắng trong bằng những bổn phận thường ngày: kính mến Chúa, yêu thương người, biết vâng lời và chăm chỉ học hành. Đó là những bổn phận trong tầm tuổi thơ nhưng cần rất nhiều cố gắng bền bỉ mới mong nên người. Trách nhiệm của bậc làm cha mẹ và cả cộng đoàn là phải biết giữ gìn sự trong sáng cho tâm hồn thiếu nhi, hướng dẫn và nuôi dưỡng lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội và yêu mến con người. Vì đó chính là mệnh lệnh của Chúa Giêsu: “Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng”. Khi chúng ta nêu gương xấu hoặc vì lợi ích vật chất mà tạo cơ hội cho trẻ thơ xao lãng việc đạo đức, chính là chúng ta đang tâm ngăn cản chúng đến với Thầy.
 
Ngay sau thánh lễ, thiếu nhi và cộng đoàn thưởng thức chương trình văn nghệ do chính các em trình diễn tại sân bóng rổ giáo xứ. Sau diễn văn chào mừng của ông chủ tich HĐGX và tuyên bố khai mạc của Cha quản xứ, bà hội trưởng thay mặt chị em hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ ngỏ lời cảm ơn quí vị ân nhân đã góp phần giúp đỡ để thiếu nhi vui tết và trao quà Trung Thu cho các lớp giáo lý. Các em sẽ cùng nhau "phá cỗ bánh kẹo" sau khi thưởng thức mâm “cỗ tinh thần”. Kinh phí mua quà do chính các mẹ hội viên đã nhọc nhằn vận động, quyên góp và chu đáo chuẩn bị.
 
Được biết, từ năm 2002, Ban Giáo Lý và hội Hiền Mẫu giáo xứ đã bắt đầu thực hiện chương trình kết hợp chặt chẽ trong việc giáo dục đức tin cho thiếu nhi bằng những hoạt động như: BGL báo cáo tình tình học tập của các em sau mỗi học kỳ, bằng danh sách kết quả cụ thể, để các bà mẹ trực tiếp theo dõi, giúp đỡ và nhắc nhở trong các cuộc họp hội đoàn; hàng năm, hội Hiền Mẫu hỗ trợ quà Trung Thu để các em vui tết bằng cách vận động, quyên góp. Giá trị phần quà chắc chắn không nhiều, nhưng tình yêu thương, tinh thần hiệp thông và niềm vui chung thì vô giá.
 
Mặc dù trời lất phất mưa, buổi trình diễn văn nghệ vẫn được bắt đầu với rất đông khán giả. Một chương trình ca múa ngắn gọn, nhưng theo nhận xét của nhiều người, đều là những tiết mục đặc sắc và thu hút khán giả. Chỉ với 10 tiết mục thôi, nhưng so với trước đây, đã dần hướng về truyền thống sâu sắc và tinh thần nhân bản hơn, không còn những kiểu nhảy nhót loạn cuồng bế tắc và nội dung vô nghĩa phi lý của cái thời được gọi là “hiện đại” nữa. Có lẽ vì vậy mà khi chương trình kết thúc, số lượng khán giả vẫn còn nguyên vẹn như lúc khởi đầu.
 
Sau chương trình văn nghệ, thiếu nhi được các anh chị GLV phụ trách hướng dẫn về lớp cùng nhau phá cỗ trăng rằm.
 
Hồn nhiên vui đùa để niềm tin và nhân đức dần lớn lên, cho dù gặp quá nhiều bất trắc giữa cuộc nhân trần, như Vầng Trăng “có khi khuyết khi tròn” mà “theo chu kỳ tuyệt diệu, trăng cứ mãi tròn thêm”.

HÌNH ẢNH

 

Tác giả bài viết: Huuchanh - Hình ảnh Văn Tuấn & Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây