Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Khai giảng năm học giáo lý 2019

Chủ nhật - 06/01/2019 00:30

Vào lúc 7g00 sáng chủ nhật Chúa Hiển Linh, ngày 6 tháng 01 năm 2019, Ban Giáo Lý Vinh Hương tổ chức khai giảng năm học 2019 cho hơn 1000 giáo lý sinh từ các khối Tấm Bánh Nhỏ đến Vào Đời, sau hai tháng nghỉ học trong mùa thu hoạch cà phê.

Buổi khai giảng, ngoài các anh chị giáo lý viên và cộng đoàn thiếu nhi còn có sự hiện diện của cha quản xứ Phaolô, thầy giúp xứ Phanxicô, quí nữ tu cộng đoàn Agatha cùng đại diện Ban Thường Vụ HĐGX, đại diện các hội đoàn và phụ huynh giáo lý sinh trong toàn giáo xứ.

Mở đầu nghi thức khai giảng năm học mới, anh trưởng ban giáo lý Giuse Nguyễn Hữu Phước sơ lược về tầm quan trọng của việc dạy và học giáo lý. Anh mời gọi các bậc phu huynh cần quan tâm hơn nữa về việc học của con em mình vì đó là "nền móng vững chắc để các em bước vào đời sống kitô hữu". Anh cũng ngỏ lời cám ơn cha quản xứ, thầy giúp xứ, quí nữ tu cộng đoàn Agatha và Hội Đồng Giáo Xứ đã và đang tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và đồng hành với ban giáo lý trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cũng như giáo dục đức tin cho lứa tuổi thiếu nhi xứ nhà.

Ông phó chủ tịch HĐGX Giuse Đỗ Anh Bảo giới thiệu về lợi ích của việc học giáo lý và nhắc nhở các bậc phụ huynh cần chăm lo thúc dục con em mình siêng năng tham dự thánh lễ hàng ngày và trau dồi đức tin vững mạnh bằng học hỏi giao lý công giáo.

Cha quản xứ muốn thiếu nhi giáo xứ ý thức được rằng các anh chị giáo lý viên là những người thầy dạy đức tin. Cha nói: "Ở nhà trường phổ thông, các con gọi giáo viên là thầy, kính trọng và biết ơn các thầy cô giáo đã giúp đỡ các con về kiến thức và lối sống đúng mực, thì các con hãy kính trọng, vâng lời các anh chị giáo lý viên, coi họ như thầy cô vì các anh chị chính là người thầy dạy các con về giáo lý đức tin công giáo và đời sống nhân bản".

Sau đó, cha quản xứ và đại diện hội Người Cao Tuổi cử hồi trống khai trường.

Một em giáo lý sinh thay mặt toàn thể thiếu nhi giáo xứ cảm ơn cha quản xứ cùng toàn thể quí vị đại diện và các bậc phụ huynh đã quan tâm tham dự buổi khai giảng này. Em thay mặt giáo lý sinh hứa "sẽ chuyên chăm trau dồi đức tin và lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc học giáo lý và tham dự thánh lễ hàng ngày".

Chia sẻ Tin Mừng trong thánh lễ (Mt 2,1-12), cha quản xứ mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy là ngôi sao hướng dẫn những người chưa biết Chúa đến với Người bằng chính đời sống gương mẫu của mình. Đặc biệt hơn, cha ân cần nhắc nhở thiếu nhi hãy "sống trung thực, chăm chỉ học hành để làm gương sáng cho các bạn cùng lứa tuổi nơi môi trường học tập của mình".

Sau thánh lễ, các lớp thuộc khối Vào Đời và Kinh Thánh nhận lớp theo sự hướng dẫn của giáo lý viên phụ trách. Riêng các khối Căn Bản và Sơ Cấp sẽ học vào các tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần sau thánh lễ chiều.























Mời xem thêm hình

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây