Với các tu sĩ Dòng Tên, Năm Inhã là một cơ hội đặc biệt được sống lại biến cố và năng động hoán cải của thánh Inhã: từ hiệp sĩ của vua Tây Ban Nha bại trận và bị thương tại Pamplona, ngài đã trở thành hiệp sĩ của Vua Hằng Sống. Năm Inhã cũng là “một lời gọi mới để chúng ta kín múc nguồn cảm hứng từ thánh Inhã, một Người Hành Hương. Cuộc chiến đấu nội tâm và hoán cải của ngài đã dẫn ngài đến một sự kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Chính sự gắn kết này, chính tình yêu mãnh liệt này đã giúp ngài tìm thấy Chúa trong mọi sự và truyền cảm hứng cho những người khác để khuôn đúc nên một thân thể tông đồ đầy tràn nhiệt huyết. Chúng ta là những người kế thừa đặc sủng ấy, nên chúng ta có trách nhiệm làm cho đặc sủng này hợp với thời đại chúng ta đang sống.” (Trích Thư gửi toàn Dòng của cha Bề Trên Cả Arturo Sosa, S.J. về Năm Inhã).Trong suốt Năm Inhã, Tỉnh Dòng Tên Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề, những cuộc tĩnh tâm, các cuộc thi dành cho nhiều đối tượng và phát hành sách báo, tạp chí… để phổ biến linh đạo Inhã và khuyến khích mọi người sống đặc sủng Thiên Chúa đã ban cho thánh Inhã.
Ước gì qua việc cử hành và sống tâm tình hoán cải của Năm Inhã, các tu sĩ Dòng Tên, các cộng sự viên và bạn hữu có thể “khám phá ra những năng động tông đồ mới nơi bản thân, một đời sống mới và những nẻo đường mới trên hành trình theo Chúa” để chính mình cũng được hoán cải và đổi mới tận căn, để biết thấy mọi sự đều mới trong Đức Kitô. Theo gương thánh Inhã, “chúng ta đặt bàn tay mình trong bàn tay của Chúa Giêsu, và chúng ta bước tới trong một tương lai bất định nhưng tràn đầy hy vọng, tự tin rằng Người ở với chúng ta và Thánh Thần của Người hằng soi dẫn cho chúng ta.” Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta trên bước đường theo Người trong nghèo khó và khiêm hạ.
JesCom
Nguồn tin: www.dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn