Giáo xứ Vinh Hương

Tự do Tôn giáo vẫn bị vi phạm rộng rãi trên khăp Thế giới

Thứ tư - 22/10/2025 23:15


TỰ DO TÔN GIÁO VẪN BỊ VI PHẠM TRÊN KHÁP THẾ GIỚI

Hai phần ba cư dân trên hành tinh không thể thực hiện đầy đủ quyền tự do tôn giáo của mình khi họ không chỉ bị bách hại. Dữ liệu từ báo cáo mới nhất về tự do tôn giáo từ tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ (AED) trong giai đoạn 2023-2024, cho thấy sự xấu đi của việc thực thi quyền tự do này được đảm bảo bởi điều 18 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Tài liệu này làm nổi bật một điều mới mẻ: một số chế độ đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để bách hại các tín hữu.
 

AED đã theo dõi và báo cáo về tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo trên toàn thế giới từ 25 năm qua. Theo báo cáo năm 2025 của tổ chức, và nếu chúng ta coi tự do tôn giáo là phong vũ biểu của tình trạng thế giới, thì 2/3 thế giới này đang hoạt động không tốt. Thật vậy, theo tài liệu dày đặc này cho giai đoạn 2023-2024, 5,4 tỷ người sống ở các quốc gia không tôn trọng quyền tự do cơ bản này. Trong số 196 Nhà nước được khảo sát, 24 Nhà nước công khai bách hại các tín hữu, bất kể tín ngưỡng của họ là gì, ảnh hưởng đến 4,1 tỷ người. Và tình hình đã xấu đi ở 75% trong số các nước này. 38 quốc gia khác phân biệt đối xử về mặt tôn giáo đối với công dân của họ, tương đương 1,3 tỷ người.

Các mối đe dọa chính, vốn đè nặng lên các mối đe dọa, phần lớn được đại diện bởi các chế độ độc tài. Tiếp đó là bạo lực thánh chiến xảy ra ở một số quốc gia ở Châu Phi, Cận và Trung Đông. Một yếu tố khác là chủ nghĩa dân tộc tôn giáo được các chính phủ thực hiện, chủ yếu ở Ấn Độ và Miến Điện, Ấn Độ bảo vệ Ấn Độ giáo, Miến Điện bảo vệ Phật giáo.

Nhiều mối đe dọa đối với tự do tôn giáo

Nhưng tự do tôn giáo cũng bị đe dọa bởi các tổ chức tội phạm, như trường hợp ở Mexico, Haiti và Nigeria, nơi những kẻ buôn bán ma túy nói riêng không ngần ngại loại bỏ các linh mục hoặc các tu sĩ tố cáo tội phạm có tổ chức. Chiến tranh cũng là một yếu tố làm trầm trọng thêm. Cuộc xung đột ở Dải Gaza đã gây ra sự bùng nổ các hành động bài Do Thái và chống Hồi giáo. Các hành vi chống Kitô giáo – xúc phạm nơi thờ phượng, tấn công thể xác chống lại các thành viên của hàng giáo sĩ, hạn chế phản đối lương tâm – cũng đang gia tăng, chủ yếu ở các nước phương Tây. Ở một số quốc gia có chiến tranh, các cộng đồng tu trì bị tấn công và các nhà thờ bị đóng cửa hoặc phá hủy. Những sự bắt bớ hoặc phân biệt đối xử này là nhân tố di cư đối với hàng triệu tín hữu chạy trốn chúng.

AI, một công cụ đàn áp

Trí tuệ nhân tạo đang trở thành công cụ đàn áp đối với nhiều chế độ, bao gồm cả Triều Tiên và Pakistan. Báo cáo nhấn mạnh rằng các công cụ kỹ thuật số cho phép các Nhà nước hoặc thậm chí các tác nhân phi nhà nước kiểm duyệt, đe dọa hoặc hình sự hóa các tín hữu, biến đức tin tôn giáo thành mối đe dọa đối với an ninh. Do đó, AI bổ sung vào khả năng giám sát toàn diện, vào luật pháp hạn chế và vào việc trấn áp những niềm tin bất đồng chính kiến.

Báo cáo của AED nhấn mạnh rằng phụ nữ và trẻ em gái thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số dễ bị tổn thương gấp đôi, đồng thời lưu ý rằng ở một số quốc gia như Pakistan, Ai Cập và Mozambique, họ là nạn nhân của các vụ bắt cóc, cưỡng bức cải đạo và cưỡng bức kết hôn, tất cả đều bị vi phạm thường xuyên nhất mà hoàn toàn không bị trừng phạt.

Phiên bản thứ 17 kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 1999 của báo cáo này về tự do tôn giáo trên thế giới nhằm mục đích mang lại một tia hy vọng, về sự kiên cường “bất diệt” được các cộng đồng tôn giáo thể hiện bằng cách hành động như những người kiến ​​tạo hòa bình. Tài liệu tin rằng các sáng kiến ​​liên tôn chứng minh rằng tự do tôn giáo có thể đóng vai trò “nền tảng của sự hiệp nhất và bảo vệ phẩm giá con người”.

Tý Linh

(theo Xavier Sartre – Vatican News)

Nguồn: xuanbichvietnam.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây