Giáo xứ Vinh Hương

Ca đoàn Têrêsa giáo xứ Đức Hạnh mừng bổn mạng và kỷ niệm 35 năm thành lập

Chủ nhật - 02/10/2011 10:06
- Trong tinh thần đoàn kết và hiệp thông, ca đoàn Têrêsa giáo xứ Đức Hạnh có mời 2 đại diện ca đoàn giáo xứ Vinh Hương tham dự lễ bổn mạng và mừng 35 năm thành lập. Xin được giới thiệu cùng quý độc giả để cùng chia sẻ
Ca đoàn Têrêsa giáo xứ Đức Hạnh mừng bổn mạng và kỷ niệm 35 năm thành lập

35 năm, một chặng đường dài phục vụ, biết bao thăng trầm trong ”Một lời ca bằng hai lời cầu nguyện” cho đến hôm nay, ca đoàn Têrêsa giáo xứ Đức Hạnh đã đủ “chất” để nói lên tiếng nói của mình trong công cuộc loan báo Tin Mừng bằng cách dùng lời ca tiếng hát giúp cộng đoàn cầu nguyện và làm sáng danh Thiên Chúa. Sau thời gian dài ủ ấp, ước mong một lần có thể tổ chức quy mô để mừng bổn mạng và kỷ niệm ngày thành lập. Thì nay, ý tưởng đó đã thành hiện thực.

Vào sáng ngày lễ Kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, 01.10.2011, tại khuôn viên giáo xứ Đức Hạnh, ca đoàn Têrêsa tổ chức một buổi giao lưu, sinh hoạt và thánh lễ mừng kính bổn mạng. Thành phần tham dự có cha quản xứ Phaolô Nguyễn Thư Hùng, quý Sr. dòng Chúa Quan Phòng, các hội đoàn trong xứ, đại diện một số ca đoàn giáo xứ thuộc giáo hạt Quảng Đức, các cựu ca trưởng, ca viên đã sinh hoạt từ năm 1976 đến nay.

Từ rất sớm, khuôn viên giáo xứ rộn ràng hẳn lên, với đủ mọi phương tiện đi lại, tề tựu từng tốp người hàn huyên thăm hỏi, nơi đây ríu rít của một nhóm thành viên ca đoàn gặp gỡ ca trưởng năm xưa, chốn kia dăm ba cựu ca viên thời đó, tóc đã bạc da đã mồi kể lại một quảng thời phục vụ không ngơi nghỉ ấy, trước cổng, các ca viên với trang phục màu tím xếp hai hàng tiếp đón. Một khoảng lặng ngày nào, nay khởi sắc và  khơi dậy những kỷ niệm khó phai.

8 giờ, chương trình bắt đầu với  lời giới  thiệu thành phần tham dự, tiếp đến đại diện ca đoàn gợi nhớ những sinh hoạt qua từng thời kỳ. Xin tạ ơn Thiên Chúa, xin dâng câu chúc tụng tán dương Thánh bổn mạng; từng lời tri ân, muôn câu chúc mừng vồn vã rộn vang, những vòng hoa nghĩa ân được gởi tới các cựu ca trưởng, các vị ân nhân,  cảm động làm sao! khi từng ca trưởng thổ lộ những tâm tình, khó khăn ngày ấy hiển hiện, vui buồn lẫn lộn.Thôi, dẫu sao mọi sự Thiên Chúa cũng đã an bài.

Trong mọi nơi trong mọi lúc tinh thần phục vụ bừng sáng như đuốc thiêng soi lòng muôn thú, như ánh trăng soi lòng hận thù soi vào ngục tù soi vào cõi âm u. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không phục vụ là quên mình, phục vụ vì chúa Kytô. Tất cả mọi người cùng đồng ca  bài ca phục vụ. Sau đó, quý Sr. dòng Chúa Quan Phòng hướng dẫn thi đua trả lời các câu hỏi về Thánh kinh, về hạnh tích Thánh bổn mạng, các chủ đề của những bài thánh ca được các nhóm thể hiện dưới hình thức hát đuổi…Bầu khí mỗi lúc càng nóng lên trong tâm tình cởi mở và tràn đầy nhiệt huyết của buổi họp mặt, giờ lễ đã điểm, tất cả tiến vào nhà thờ hiệp dâng thánh lễ

Lời dẫn đầu lễ,  dẫn chứng cuộc đời nên thánh của Thánh nữ và tiểu sử của ngài, nguyện như nén hương trầm ngát tỏa tiến dâng lên Thiên Chúa từng tháng ngày phục vụ. Trong bài giảng lễ cha quản xứ Phaolô Nguyễn Thư Hùng, ngoài nêu gương sáng Thánh nữ ngài còn nhấn mạnh về vấn đề nên thánh của từng người, ngài nói thêm: Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra được con đường nên thánh của mình, hát là cầu nguyện hai lần, bởi vậy mỗi thành viên ca đoàn, trước khi hát để cộng đoàn hiệp thông, thì việc đầu tiên là bản thân mình phải biết cầu nguyện trước đã.

Bài hát kính thánh nữ Têrêsa để kết thúc thánh lễ mừng bổn mạng ca đoàn trong sự trang nghiêm và sốt sắng.

Sau thánh lễ có tổ chức buổi tiệc mừng với bầu khí ấm cúng và thân tình, nơi đây thắm đượm bao niềm vui, tròn đầy những ước vọng ngày qua, xin gởi trao cho nhau những ân tình, những kỷ niệm bao ngày tháng phục vụ. Từ đây, ca đoàn Têrêsa giáo xứ Đức Hạnh luôn luôn vững bước và giữ lửa như hôm nay, để rồi:

Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời.hành trang ta mang nặng vại phục vụ mọi nơi,từng bước ta đi chân người in dấu phục vụ, từng tiếng ta nói âm dội vang vang phục vụ, từng việc ta làm muôn đời in dấu phục vụ. Tình Chúa bao la muôn đời sáng chói, Người đến nơi đây nối lại yêu thương…

Hình thành và phát triển của ca đoàn Têrêsa giáo xứ Đức Hạnh qua từng thời kỳ:

- Thành lập vào năm 1976 do Sr. M Olive Trầm - Hội dòng Chúa Quan Phòng, nhưng sau đó bị gián đoạn vì tình hình an ninh.

- Năm 1977 - 1981 anh Antôn Trần Văn Khoa (giáo xứ Vinh An) phụ trách - khoảng 20 ca viên.

- 1981 - 1988 ca trưởng đầu tiên của giáo xứ Đức Hạnh, anh Phêrô Trần Văn Phước – ca viên 20 -25.

- 1988 - 1990. anh Phanxicô Xaviê  Lê Anh Dũng phụ trách -  khoảng  25 ca viên

- 1990 dòng Chúa Quan Phòng trở lại phục vụ giáo xứ , chị Cao Thị Thiện phụ trách - 20 ca viên

- 1992 - 1993 Sr M Pélicie Lê Thị Kim Liên, phụ trách - 25 ca viên

- 1993 - 1995 anh Giuse võ Văn Vạn, phụ trách - ca viên 25

- 1995 - 1997 anh Antôn Phạm Quang Trung, phụ trách -  25 ca viên

- 1997 - 2008 do Sr M C-harles Vũ Thị Minh Liên phụ trách – khoảng 25 ca viên

- 2008  đến nay, ca trưởng Giuse Nguyễn Ngọc Quý điều hành. Số ca viên hiện nay: 40 người.

 

ALBUM ẢNH

 

 

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: ca đoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây