Giáo xứ Vinh Hương

Đức Lêô XIV, sự tuyển chọn đầy ý nghĩa trong thời đại phân hóa

Thứ sáu - 16/05/2025 20:42
Đức Lêô XIV, sự tuyển chọn đầy ý nghĩa trong thời đại phân hóa
Đức Lêô XIV, sự tuyển chọn đầy ý nghĩa trong thời đại phân hóa

Việc Thiên Chúa tuyển chọn Ðức Hồng y Robert Francis Prevost làm người kế vị Thánh Phêrô trong một thời đại nhiều phân hóa, không chỉ là một sự kiện của Giáo hội, mà còn là một dấu chỉ: một con người, nhưng mang trong mình nhiều mối dây liên kết với các thành phần Dân Chúa khắp hoàn cầu.

Người Mỹ nhìn thấy nơi ngài một nhân chứng cho đức tin giữa lòng thế giới hiện đại. Người Tây Ban Nha, Pháp và Ý cảm thấy thân thương vì dòng máu của họ đang chảy trong huyết quản vị giáo hoàng mới. Có lẽ, người dân Peru thì xúc động hơn cả, họ từng thấy một nhà truyền giáo, một người anh em, một mục tử hiện diện một cách khiêm hạ giữa mọi người, cùng sống, cùng đau, cùng hy vọng… Người dân Bắc Mỹ vỡ òa trong niềm vui và tự hào khi lần đầu tiên trong lịch sử, một người con của lục địa này được chọn làm giáo hoàng, vị cha chung của Giáo hội Công giáo hoàn vũ. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho Bắc Mỹ, mà còn là biểu tượng của sự gần gũi, đa dạng và tinh thần phục vụ lan tỏa từ một giáo hoàng mang hơi thở của châu lục trẻ trung và đầy khát vọng. Các tín hữu nơi những giáo xứ mà ngài từng coi sóc giờ đây cũng dâng trào niềm vui: vị cha xứ ngày nào âm thầm, tận tụy, đầy cảm thông giờ đã trở nên người đứng đầu của toàn thể Giáo hội.

Anh em Dòng Augustinô hân hoan vì một tu sĩ trong hàng ngũ của họ đã được Thiên Chúa mời gọi bước vào sứ vụ kế vị Thánh Phêrô, như một lời khẳng định cho vẻ đẹp và sức sống của đời sống thánh hiến. Các hội dòng trong Giáo hội đều cảm nhận được niềm vui chung: vị lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ hôm nay không chỉ hiểu đời sống tu trì từ bên ngoài, mà đã từng sống và thấm đẫm linh đạo ấy như một tu sĩ giữa anh em mình. Giới tu sĩ, các nữ tu, các linh mục cảm nhận nơi ngài một người anh cả đã từng sống những thao thức, những âm thầm dấn thân như họ. Nhiều giám mục được bổ nhiệm trong những năm gần đây nhìn thấy nơi ngài hình ảnh của một người cha chung, vị đã tin tưởng tuyển chọn họ làm giám mục, khi ngài là cộng sự thân tín của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, người đứng đầu tiến trình phân định và tuyển chọn giám mục, với sự am hiểu sâu sắc về những đòi hỏi của sứ vụ giám mục trong thế kỷ XXI.

Và hơn hết, tôi nghĩ rằng người nghèo cảm thấy được chạm đến bởi vị giáo hoàng này đã từng ở giữa họ, không phải chỉ như người trợ giúp, mà như một người bạn đồng hành, người lắng nghe, thăm hỏi, sẻ chia, và không quên họ trên hành trình đức tin.

Lm Giuse Trần Hữu Khôi,
dòng Anh Em Hèn Mọn

Nguồn tin: www.cgvdt.vn

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây