Giáo xứ Vinh Hương

Ai Cập: Đức Giáo Hoàng lên án cuộc tấn công man rợ hôm thứ sáu, 26 tháng năm 2017

Thứ sáu - 26/05/2017 22:15


Đức Giáo Hoàng Phanxicô lên án cuộc tấn công tại Ai Cập ngày 26 tháng 5 vừa qua như là một "cuộc tấn công man rợ" và bày tỏ "hiệp thông với các nạn nhân của sự xúc phạm tàn nhẫn" trong một bức điện gửi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi.

Bức điện bằng tiếng Anh của Tòa Thánh trong đêm thứ sáu vừa qua có chữ ký của Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin.

Đức Giáo Hoàng "vô cùng đau buồn" khi nghe tin về một "cuộc tấn công man rợ ở trung tâm Ai Cập" và "sự mất mát bi thảm của các nạn nhân thương vong do hành động hận thù vô nghĩa này".

Ngài bày tỏ "hiệp thông chân thành với những người bị ảnh hưởng bởi sự xúc phạm tàn nhẫn" nhất là với những "trẻ em đã thiệt mạng".

Đức Giáo Hoàng "phó dâng linh hồn các nạn nhân cho lòng thương xót của Đấng Toàn Năng", và cam kết sốt sắng cầu nguyện cho tang quyến họ cùng những người bị thương.

Đức Giáo Hoàng cho biết sẽ luôn kiên trì trong việc "can thiệp vì hòa bình và hòa giải dân tộc".

Tác giả bài viết: zenit 26.05.2017, Anita Bourdin - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây