Pompei chuẩn bị đón Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm một năm ngài được chọn làm Giáo hoàng
Trả lời Vatican News, Đức Tổng Giám mục Tommaso Caputo, Đặc sứ Tòa Thánh tại Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei, bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn sâu xa trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ngài nói: “Chuyến thăm của Đức Thánh Cha là một hồng ân đặc biệt, để cộng đoàn chúng tôi ngày càng trở nên đền thánh của ánh sáng, trường học cầu nguyện và pháo đài của hòa bình”.
Theo ngài, các tín hữu đang chờ đợi biến cố này với tâm tình “hân hoan và xúc động”. Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều yêu cầu tham dự từ khắp nơi, dù không thể đáp ứng hết vì giới hạn không gian.
Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra 11 năm sau chuyến hành hương của Đức Giáo hoàng Phanxicô đến Pompei năm 2015. Trước đó, Thánh Gioan Phaolô II đã đến đây hai lần vào các năm 1979 và 2003, còn Đức Bênêđictô XVI viếng thăm năm 2008.
Điểm nhấn của chuyến viếng thăm lần này sẽ là Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự lúc 10 giờ 30 tại quảng trường trước Đền thánh. Sau Thánh lễ, ngài sẽ đọc Kinh Khẩn cầu Đức Mẹ Pompei, lời nguyện do Thánh Bartolo Longo soạn năm 1883.
Ngài cũng sẽ gặp gỡ các đại diện của “Đền Bác ái”, những người hỗ trợ các sáng kiến từ thiện của Đền thánh. Sau đó, ngài sẽ đi xe mui trần của Giáo hoàng qua các tuyến phố và gặp các bệnh nhân, người khuyết tật cùng người cao tuổi trong Vương cung thánh đường.
Đức Tổng Giám mục Caputo cho biết việc chuẩn bị quan trọng nhất là cầu nguyện, đặc biệt qua kinh Mân Côi. Song song đó là công tác tổ chức với sự cộng tác của chính quyền địa phương và đông đảo tình nguyện viên.
Pompei hiện có khoảng 25.000 dân và mỗi năm đón khoảng 6 triệu khách hành hương, du lịch. Tuy nhiên, thành phố cũng đối diện những khó khăn xã hội như thất nghiệp và công việc bấp bênh của giới trẻ.
Trong chuyến thăm này, Đức Thánh Cha cũng sẽ cầu nguyện trước phần mộ Thánh Bartolo Longo, vị sáng lập Đền thánh Pompei, được tuyên thánh ngày 19/10/2025. Đức Tổng Giám mục Caputo nhận định việc tuyên thánh đã làm gia tăng lòng sùng kính đối với vị thánh này trên toàn thế giới. Ngài nói rằng thánh nhân “là tấm gương của một người hoán cải, người mà khi còn trẻ đã sai đường lạc lối khỏi đời sống đức tin đích thực. Cuộc đời của ngài chứng tỏ rằng không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa”.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn