Tổng thống Donald Trump đã làm mọi người ngạc nhiên khi ông tuyên bố sẽ đi Paris ngày 7 tháng 12 nhân dịp Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa lại.
Người thắng cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11, người ẩn dật trong dinh thự ở Florida đã làm cả hành tinh hồi hộp khi ông tuyên bố các công việc trong tương lai và những quyết định thường gây choáng váng vì thế chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài để dự lễ mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà Paris đã làm mọi người ngạc nhiên!
Tầm quan trọng của chuyến đi này của Tổng thống vừa đắc cử nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ bắt đầu ngày 20 tháng 1 nhưng ông đã là nhân vật có tầm quan trọng trên chính trường quốc tế.
Kết nối lại với Tổng thống Emmanuel Macron
Dù hiện nay chúng ta chưa biết các nguyên thủ quốc gia và chính phủ nào sẽ dự buổi lễ ngày 7 tháng 12 nhưng dự kiến Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và nhiều nguyên thủ quốc gia khác sẽ đến dự. Tổng thống Donald Trump lẽ ra đã lên kế hoạch thảo luận cuộc chiến ở Ukraine với Tổng thống Emmanuel Macron. Nước Pháp đã bị suy yếu do cuộc khủng hoảng chính trị ở Pháp và đây là cơ hội bất ngờ để nước Pháp khẳng định lại vị trí của mình trên chính trường quốc tế.
Tổng thống Pháp có thể là một trong những nguyên thủ quốc gia đầu tiên ở Châu Âu cố gắng thiết lập mối quan hệ đặc biệt với Tổng thống Donald Trump. Donald Trump đã đích thân chúc mừng tổng thống Pháp vì “công việc tốt đẹp” của ông trong việc trùng tu lại Nhà thờ Đức Bà Paris cho thấy ông mong muốn kết nối lại với Tổng thống Pháp.
Nhưng lý do chính cho chuyến đi Paris của ông có thể đơn giản hơn: ông luôn nhạy cảm trước nét đẹp huy hoàng của nước Pháp sau chuyến đi Paris đầu tiên năm 2017 khi ông tham dự ngày Quốc Khánh long trọng 14 tháng 7. Ông cũng rất xúc động khi Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy ngày 15 tháng 4 năm 2019, ông mô tả đây là “một trong những kho báu đẹp nhất thế giới”. Lo lắng trước các hình ảnh nhìn thấy trên truyền hình, ông viết trên Twitter xin Chính quyền Pháp dập tắt lửa, nếu cần thiết nên “dùng máy bay ném bom nước”, lời khuyên làm các chuyên gia bật cười vì làm như vậy Nhà thờ có thể sẽ bị sụp đổ.
Nước Mỹ hào phóng
Bằng cách thực hiện chuyến đi, Donald Trump đã làm chứng theo cách riêng của ông về vị trí độc đáo Nhà thờ Đức Bà Paris trong lòng người Mỹ. Ngoài người Pháp, người Mỹ là những người đầu tiên đến Nhà thờ sau khi Nhà thờ bị cháy. Nước Mỹ là quốc gia tài trợ chính cho việc trùng tu. Trong số 850 triệu âu kim quyên góp trên toàn thế giới, gần 60 triệu là của các nhà tài trợ tư nhân Mỹ.
Nhà báo Michael Sean Winters phụ trách chuyên mục của báo National Catholic Reporter xác nhận: “Sự quan tâm của ông với Nhà thờ Đức Bà đại diện cho phần lớn người Mỹ.”
Ngoài Tổng thống Donald Trump còn có nhiều nhân vật Mỹ nổi tiếng khác sẽ đi Paris. Bà Jill Biden, đệ nhất phu nhân nước Mỹ đại diện Tổng thống Biden, Hồng y Timothy Dolan, tổng giám mục New York sẽ đi dự.
Hội đồng Giám mục Mỹ xin tất cả các nhà thờ trên khắp nước Mỹ đổ chuông ngày 7 tháng 12 khi Nhà thờ Đức Bà mở cửa lại. Tổng giám mục Timothy Broglio, chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ tuyên bố: “Đây là cử chỉ kết hợp các giáo hội địa phương chúng ta với Nhà thờ Đức Bà Paris, là dấu hiệu của sự kết hợp với Giáo hội Pháp, trưởng nữ của Giáo hội mà tổ tiên của họ đã đóng góp rất nhiều cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nước Mỹ.”
Tổng thống Donald Trump gắn bó với Nhà thờ Đức Bà Paris
Có phải sự gắn bó của Tổng thống Donald Trump là dấu hiệu của người có tâm tình mộ đạo đặc biệt, trong chiến dịch tranh cử ông đã dùng các bài hát công giáo và các hình ảnh tôn giáo không? Tác giả Michael Sean Winters trả lời: “Tôi không nghĩ vậy.”
Tổng thống Donald Trump đạo Tin lành và ông không mộ đạo lắm, khi nói về việc ông dùng hình ảnh Đức Trinh Nữ trên mạng xã hội, ông cho rằng vì thấy các hình ảnh này đẹp chứ không phải vì ông kính trọng tinh thần của các hình ảnh này.
Theo nhà báo Winters, Tổng thống Donald Trump sẽ không tìm cách tạo ấn tượng đặc biệt nào với cử tri công giáo khi ông đến Nhà thờ Đức Bà Paris: “Đó không phải là con người của ông, ông thích thánh đường và thấy đây là một sự kiện cực kỳ truyền thông, chỉ vậy thô.”
Tuy nhiên, chuyến đi Paris của ông đã được bình luận rộng rãi và tích cực trên hầu hết các phương tiện truyền thông Công giáo Hoa Kỳ, đặc biệt là các phương tiện truyền thông bảo thủ nhất, như thế sẽ giúp củng cố hơn nữa hình ảnh của ông trong lòng người công giáo Mỹ. Năm nay, 58% cử tri công giáo bỏ phiếu cho ông, một con số cao bất thường và lớn hơn nhiều so với số phiếu của người Mỹ nói chung dành cho ông (50% so với 48,5% dành cho Kamala Harris). Rõ ràng, ông đang thu hút người công giáo ngày càng nhiều, một hiện tượng chắc chắn được củng cố do ông đã bổ nhiệm một số người công giáo vào các vị trí quan trọng hàng đầu: Phó Tổng thống trẻ J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Elise Stefanik, Robert Kennedy Jr. rất gây tranh cãi ở chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế.
Chuyên gia Winters bình luận: “Trong bối cảnh này, tôi rất tiếc là Đức Phanxicô không đến Nhà thờ Đức Bà Paris, các máy quay phim sẽ ngắm vào các chính trị gia như ông Trump”. Một quan điểm ông chia sẻ với nhiều người công giáo Mỹ, họ không hiểu vì sao ngài lại vắng mặt. Ông nói: “Tôi tự trấn an, dù sao Tổng thống Donald Trump ở đúng nơi: Đức Maria thực sự là nơi ẩn náu của những người tội lỗi!”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn