Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ Tạ ơn, khánh thành Nhà thờ Kim Hòa

Thứ tư - 07/12/2022 19:56
Cắt băng khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Kim Hòa
Cắt băng khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Kim Hòa
THÁNH LỄ TẠ ƠN, KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ & CUNG HIẾN BÀN THỜ GIÁO XỨ KIM HÒA
 

Sáng ngày 07.12.2022, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột đã về chủ tế Thánh lễ Tạ Ơn, chủ sự nghi thức khánh thành Nhà thờ và cung hiến Bàn Thờ Giáo xứ Kim Hòa.

Cùng về hiệp dâng Thánh lễ, chia sẻ niềm vui với cộng đoàn Giáo xứ Kim Hòa có Cha Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Quản lý, Cha Chưởng Ấn, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha trong và ngoài Giáo phận, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý vị đại diện chính quyền các cấp, Quý vị Ân nhân, Quý vị Tân khách, Quý Ban Thường vụ các Giáo xứ, và đông đảo tín hữu gần xa,…

Nhà thờ Giáo xứ Kim Hòa, còn gọi là Nhà thờ “Lô 13”, khởi công xây dựng từ năm 2020. Lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Kim Hòa, do Đức Cha Vinh Sơn chủ sự ngày 29.10.2020. Nhờ ơn Thiên Chúa, sau hơn 2 năm nỗ lực cùng với sự quảng đại rộng tay giúp đỡ của Quý vị Ân nhân, Nhà thờ mới đã hoàn thành, tuy không nguy nga tráng lệ nhưng mang một dáng vẻ tuyệt mỹ, hài hòa giữa khung cảnh núi rừng cao nguyên êm ả. Nhà thờ Giáo xứ Kim Hòa là một thành quả xứng đáng của những người nông dân chân lấm tay bùn, của những người tín hữu tin cậy vững vàng, nhiệt thành yêu mến Chúa. Nhà thờ Giáo xứ Kim Hòa chắc chắn sẽ là điểm hội tụ yêu thương, hiệp nhất, là điểm tựa trong công cuộc loan báo Tin Mừng, là nơi họp nhau cầu nguyện, tán tụng Thiên Chúa vì bao hồng ân của Người nơi vùng kinh tế mới, đã trải qua nhiều gian nan, thử thách trong những ngày đầu mới thành lập.

Thánh lễ Tạ Ơn được cử hành rất trang nghiêm và long trọng do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tế. Đồng tế với Ngài, có Cha Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Quản lý, Cha Chưởng Ấn, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha trong và ngoài Giáo phận,

Chủ sự nghi thức cung hiến Bàn Thờ, Đức Giám mục nguyện xin Thiên Chúa cho Bàn Thờ trở nên nguồn hiệp nhất của Hội Thánh và nguồn đồng tâm giữa anh em để các tín hữu đến đây kín múc được tinh thần yêu thương nhau, để khi mọi người quy tụ trong Nhà thờ này thì trở nên một thân thể duy nhất trong Đức Kitô.

Giáo xứ Kim Hòa thuộc địa bàn thôn Lô 13, xã Hòa Hiệp, huyện Krông Ana cũ, nay là xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin nằm trên tỉnh lộ 10, cách QL 27 (cột mốc cây số 23) gần 8 km về phía Tây Nam.

Đây là vùng kinh tế mới, nhằm giãn dân từ các thôn Kim Châu, Kim Phát, Đông Sơn, Giang Sơn của xã Hòa Hiệp từ cuối năm 1983. Sau đó, “đất lành chim đậu” người dân từ các tỉnh thành về đây lập nghiệp, như: Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Bình Định,…

Thời gian đầu, đời sống đạo của các tín hữu gặp muôn vàn gian khó. Những ngày Chúa Nhật và lễ trọng, người ta thường nghe tiếng í ới gọi nhau từ lúc 1 – 2 giờ sáng, để về Giáo xứ Kim Phát tham dự Thánh lễ. 12km đường đất, bà con di chuyển thật vất vả, hầu hết là đi bộ.

Ngày 09.10.1984, Giáo họ Kim Hòa được thành lập trực thuộc Giáo xứ Kim Phát.

Đến năm 1986, khi Cha Anrê Lê Trần Bảo được bổ nhiệm Quản xứ Giáo xứ Kim Châu, Giáo họ Kim Hòa trực thuộc Giáo xứ Kim Châu. Chính quyền chấp thuận cho Cha Anrê đến Lô 13 cử hành Thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng tại gia đình ông Nguyễn Văn Thảo, gần Nhà thờ hiện nay.

Ngày 01.10.1990, Giáo họ Kim Hòa khởi công làm nhà nguyện đầu tiên. Cha Quản xứ cùng với Ban thường vụ Hội đồng Giáo xứ huy động bà con Kim Châu, Kim Phát trợ giúp. Ngày 01/01/1991, ngôi Nhà nguyện bằng gỗ được khánh thành với diện tích 200m2 (dài 25m x rộng 8m).

Từ đây, cùng với sự phát triển về kinh tế, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo được mở rộng, Cha Quản xứ cho thành lập 5 giáo khu và các ban ngành đoàn thể như: Huynh đoàn giáo dân Đaminh, Hội Bác ái (chăm sóc bệnh nhân), Ban trống, Ban kèn, Ca đoàn, Ban phụng vụ...

Đầu năm 2000, Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan được bổ nhiệm làm Quản xứ Kim Châu. Hằng tuần, Giáo họ Kim Hòa có Thánh lễ vào tối thứ 4, sáng thứ 5 và 2 Thánh lễ ngày Chúa nhật, đời sống đạo bắt đầu khởi sắc.

Tháng 09/2004, Tòa Giám mục bổ nhiệm Cha Micae Trần Kim Chinh về coi sóc Giáo họ.

Ngày 01/01/2006, Đức Giám mục Giáo phận nâng Giáo họ Kim Hòa lên hàng Giáo xứ bổ nhiệm Cha Micae Trần Kim Chinh làm Quản xứ tiên khởi. Cùng với niềm vui ấy, Giáo xứ Kim Hòa còn rất tự hào vì đã có những hoa quả đầu mùa dâng hiến cho Giáo phận: một linh mục, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Liêm hiện nay đang Quản xứ Giáo xứ Bù Đăng, và nhiều tu sĩ sống đời thánh hiến.

Tháng 9.2019, Cha Micae Trần Kim Chinh về nghỉ hưu, Đức Giám mục bổ nhiệm Cha GB. Hà Văn Ánh về Quản xứ Kim Hòa.

Năm 2020, Cha GB. Hà Văn Ánh về nghỉ bệnh, Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Cha GB. Hồ Quang Lâm (Dòng Chúa Cứu Thế) làm Quản xứ Giáo xứ Kim Hòa. Thời gian này, ngoài việc phát triển đời sống đạo đức, Cha đã cùng với giáo dân chung tay xây dựng ngôi Thánh đường khang trang hơn để thờ phượng Chúa cách xứng hợp.

Hiện nay, Giáo xứ Kim Hòa có 522 gia đình Công giáo, 2069 nhân danh (theo thống kê năm 2022 của VP.TGM). Chắc chắn rằng, Nhà thờ Giáo xứ Kim Hòa sẽ là trung tâm loan báo Tin Mừng giữa vùng kinh tế mới, nơi hội tụ những người nông dân chất phác, hiền hòa. Từ nơi đây, ánh sáng đức tin sẽ được lan tỏa làm rạng danh Thiên Chúa và mang an bình đến cho muôn người.

 

Đón rước Đức Cha Vinh Sơn - Giám quản Giáo phận
 

 

Nghi thức Khánh thành Nhà thờ
 

Đoàn đồng tế tiến vào Nhà thờ
 

Cộng đoàn phụng vụ
 

Ca đoàn Giáo xứ Kim Hòa
 

Ca đoàn Giáo xứ Kim Hòa
 

Đức Cha chủ tế rẩy nước thánh
 

Nghi thức xức dầu Bàn Thờ
 

Đức Cha trao nến sáng cho Cha Quản xứ
 

Dâng lễ vật
 

Phụng vụ Thánh Thể
 

Phụng vụ Thánh Thể
 

Quý Cha đồng tế
 

Đức Giám mục tặng hoa cho Cha giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế
 

Đức Cha chủ tế ban phép lành kết lễ

HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây